Lên đường sang Singapore tham dự Mrs Worldwide 2018 (Hoa hậu Phụ nữ toàn thế giới 2018) từ ngày 20.6, Dương Thùy Linh nhanh chóng tham gia các hoạt động do ban tổ chức sắp xếp.

Dương Thùy Linh đưa nón lá Việt Nam tới đấu trường sắc đẹp Mrs Worldwide 2018

Hải Yến | 22/06/2018, 13:38

Lên đường sang Singapore tham dự Mrs Worldwide 2018 (Hoa hậu Phụ nữ toàn thế giới 2018) từ ngày 20.6, Dương Thùy Linh nhanh chóng tham gia các hoạt động do ban tổ chức sắp xếp.

Ngay trong buổi tối 20.6, cô đã hội ngộ đầy đủ với 25 thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và tiến hành buổi chụp hình với trang phục dân tộc. Trong ngày 21.6, cô cùng đoàn di chuyển sang Malaysia để giao lưu, làm từ thiện đồng thời có phần thi phụ Tài năng.

Trong buổi thi Tài năng vào tối 21.6, Dương Thùy Linh đã thể hiện ca khúc theo phong cách nhạc kịch 'Part of your world', nhạc phim 'The Little Mermaid'. Người đẹp cho biết, ca hát không phải sở trường nhưng cô đã cố gắng thể hiện hết sức mình. Các thí sinh cũng bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình cho màn trình diễn của cô. Ở phần thi phụ này, đại diện đến từ Nga đã giành chiến thắng.

Vì lịch trình hoạt động của Mrs World Wide 2018 khá dày đặc nên Dương Thùy Linh và các thí sinh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để giao lưu, kết bạn với nhau. Người đẹp Việt Nam đã tặng cho bạn bè quốc tế món quà kỷ niệm, đó là chiếc nón lá có in bản đồ và dòng chữ 'I love Vietnam'. Món quà này khiến các thí sinh rất thích thú và bày tỏ mong muốn sẽ đến Việt Nam du lịch trong tương lai không xa.

Dương Thùy Linh tặng nón lá cho các thí sinh Mrs Worldwide

Dù mệt mỏi vì mỗi ngày chỉ được ngủ khoảng 3 tiếng đồng hồ nhưng Dương Thùy Linh luôn xuất hiện với vẻ tươi tắn, rạng rỡ nhất. Cô còn có nguồn cổ vũ tinh thần lớn từ mẹ - Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Thị Thuận. Bà là người đồng hành cùng con gái trong suốt cuộc thi Mrs Worldwide 2018.

Dương Thùy Linh cho biết, mẹ cô rất ủng hộ con gái tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế ở tuổi 35 bởi bà cho rằng, những trải nghiệm ở cuộc thi này sẽ giúp con gái khẳng định được bản thân, tích lũy thêm những kinh nghiệm cuộc sống và có những người bạn mới.

"Mẹ gần như cùng thức, ngủ và theo sát tôi trong từng hoạt động. Khi tôi cảm thấy đuối sức vì lịch trình, mẹ là người khuyến khích, động viên tôi cố gắng. Bà còn lo lắng hơn cả tôi khi thường xuyên kiểm tra giờ giấc, lịch hoạt động của ban tổ chức. Có mẹ đi theo chăm sóc, tôi càng có thêm động lực để quyết tâm sẽ giành được giải thưởng cao trong cuộc thi", Dương Thùy Linh tâm sự.

Mẹ ruột của Dương Thùy Linh là tấm gương trong cuộc sống của cô cả về học vấn và đức hạnh. Bà từng giữ quyền Hiệu trưởng trường Đại học Lao động Xã hội và đảm nhận vị trí Giám đốc quốc gia về xóa đói giảm nghèo. Khi về hưu, bà mang hàm vị Phó Giáo sư - Tiến sĩ Kinh tế.

Trong các ngày tiếp theo của Mrs Worldwide, Dương Thùy Linh cùng 24 thí sinh khác sẽ chụp hình dạ hội, bikini và tham gia một số hoạt động từ thiện tại Malaysia. Ngày 23.4, họ sẽ trở lại Singapore để tập luyện cho đêm chung kết vào tối 24.6.

Dương Thùy Linh sinh năm 1983 tại Hà Nội trong một gia đình có nền tảng tốt, bố mẹ đều có hàm vị Phó giáo sư. Từ nhỏ cô sinh sống và học tập tại nước ngoài. Năm 2004, cô bước chân vào nghệ thuật khi đoạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam và trở thành đại diện của Việt Nam tại Miss Tourism International (Hoa hậu Du lịch quốc tế). Năm 2008, cô lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và đoạt giải phụ Hoa hậu Thân thiện.

Nhiều năm qua, Dương Thùy Linh theo đuổi công việc MC song ngữ và rất đắt show ở Hà Nội. Cô cũng gặt hái nhiều thành công ở mảng kinh doanh nhà hàng. Về đời sống cá nhân, cô khiến khán giả ngưỡng mộ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với doanh nhân Việt Thắng. Cả hai gắn bó bên nhau hơn 10 năm từ lúc yêu đến khi kết hôn.

Hiện, cặp đôi có cậu con trai 7 tuổi.

Đến với Mrs Worldwide 2018, Dương Thùy Linh quyết tâm đoạt thứ hạng cao bởi cô tự tin mình có ngoại ngữ tốt, sự hiểu biết rộng ở các lĩnh vực khác nhau. Với kinh nghiệm làm MC truyền hình và hoạt động showbiz hơn 10 năm, cô cũng biết cách để mình luôn tỏa sáng và gây được sự chú ý trước truyền thông.

Dạ Thảo - Ảnh: Nguyễn Duy Đạt

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dương Thùy Linh đưa nón lá Việt Nam tới đấu trường sắc đẹp Mrs Worldwide 2018