Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đã cấp giấy phép cho Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh tham dự cuộc thi Mrs Worldwide 2018 (Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới).

Dương Thùy Linh tham dự cuộc thi Hoa hậu phụ nữ thế giới ở tuổi 35

Hải Yến | 18/06/2018, 21:06

Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đã cấp giấy phép cho Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh tham dự cuộc thi Mrs Worldwide 2018 (Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới).

Cuộc thi Mrs Worldwide 2018 (Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới 2018), diễn ra tại Singapore và Malaysia từ ngày 20.6 đến 24.6, đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tranh tài tại sân chơi nhan sắc dành cho các quý bà này. Chia sẻ cảm xúc trước ngày lên đường, Hoa hậu Dương Thùy Linh cho biết, cô nhận được thư mời của tổ chức Mrs Worldwide cách đây hơn một tháng. Ban đầu cô từ chối vì nghĩ rằng mình đã 35 tuổi, đang có công việc, cuộc sống hôn nhân viên mãn nên không muốn dự thi bất cứ một cuộc thi nhan sắc nào. Tuy nhiên, ông xã và người thân trong gia đình đã động viên cô nên thử sức để có những trải nghiệm mới, đồng thời khẳng định bản thân với bạn bè quốc tế.

“Năm 2004, tôi từng đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Du lịch quốc tế. Thời điểm đó, tôi chưa đủ độ chín và sự chuẩn bị cũng không được kỹ càng nên đã không làm tròn được vai trò. Chuyện này cứ cắn rứt trong lòng tôi mãi nên khi có lời mời dự thi Mrs Worldwide, tôi chần chừ quyết định bởi sợ sai lầm sẽ lặp lại. Khi nghe tâm sự này, ông xã khuyên tôi nên đi thi để có cơ hội sửa chữa quá khứ. Anh cũng nói, trong cuộc đời mỗi người cơ hội để trở thành đại diện cho đất nước không có nhiều, cứ tự tin làm còn chuyện được gì thì hãy tính sau”, Dương Thùy Linh tâm sự.

Dương Thùy Linh xinh đẹp trong những thiết kế dành riêng cho mình

Sau khi nhận lời của tổ chức Mrs Worldwide, Dương Thùy Linh chỉ có thời gian ngắn để xin giấy phép của Cục NTBD, đồng thời chuẩn bị về trang phục và các phần thi phụ. Cô đã nhờ NTK Audrey Nguyễn làm trang phục dạ hội, NTK Kenny Thái hỗ trợ trang phục truyền thông và thương hiệu Duẩn Bridal hỗ trợ các trang phục khác. Ngoài ra, cô còn mang theo cả ê kíp make-up, làm tóc sang Singapore và Malaysia để lo hình ảnh trong suốt hành trình cuộc thi.

Hiện tại, Dương Thùy Linh đang làm MC cho 4 chương trình truyền hình, trong đó có 2 chương trình lên sóng trực tiếp hàng ngày. Cô cũng có công việc kinh doanh riêng rất thành công và tự tay chăm lo cho tổ ấm. Khi quyết định tham dự Mrs Worldwide, cô phải sắp xếp lại mọi việc và nhờ ông xã chăm sóc con trai để yên tâm lên đường thi nhan sắc.Khi hỏi điều tự tin nhất về bản thân trong cuộc thi Mrs Worldwide 2018, Dương Thùy Linh cho biết, điểm mạnh của cô chính trình độ học vấn, sự hiểu biết xã hội rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ nhỏ cô đã sinh sống, học tập ở nước ngoài nên thành thạo về tiếng Anh, có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Cô có nhiều năm kinh nghiệm làm MC truyền hình và hoạt động showbiz đã hơn 10 năm nên biết cách để mình luôn tỏa sáng trước đám đông. “Tôi quyết tâm làm hết sức để không có gì phải hối tiếc trong cuộc thi này và để xứng đáng với sự trông đợi của gia đình, bạn bè. Tôi rất mong mình sẽ mang chiến thẳng về cho Việt Nam. Ở tuổi 35 tôi không nghĩ mình đi thi là để học hỏi, giao lưu cho vui nữa”, Dương Thùy Linh bày tỏ ước mơ giành ngôi vị cao nhất tại Mrs Worldwide.

Cục NTBD cấp phép cho Hoa hậu thận thiện Dương Thùy Linh

Dương Thùy Linh sinh năm 1983 tại Hà Nội trong một gia đình có nền tảng tốt, năm 2004, cô đoạt Giải bạc miền Bắc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và giải đồng Siêu mẫu Việt Nam. Cùng năm này, cô là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Tourism International (Hoa hậu Du lịch quốc tế).

Năm 2008, cô tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt top 5 cùng giải phụ Hoa hậu Thân thiện. Năm 2010, cô lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Việt Thắng và hiện tại có một cậu con trai 7 tuổi. Không chỉ có cuộc hôn nhân hạnh phúc, Dương Thùy Linh cũng là một MC song ngữ đắt show tại miền Bắc. Cô cũng là đại sứ của nhiều chương trình cộng đồng như Giờ trái đất, Từ thiện xanh… Ngoài hoạt động showbiz, cô còn là bà chủ của một nhà hàng lớn tại Hà Nội, đồng thời cũng hỗ trợ chồng làm kinh doanh.

         
Mrs Worldwide là cuộc thi tôn vinh sắc đẹp và tài năng dành cho những người phụ nữ đã lập gia đình. Cuộc thi đề cao các phẩm chất của người phụ nữ hiện đại như sự thông minh, cá tính, tài năng đồng thời muốn truyền tải thông điệp dù đã lập gia đình nhưng người phụ nữ vẫn tỏa sáng rực rỡ. Sân chơi cũng là cơ hội để thí sinh giới thiệu về văn hóa truyền thống của đất nước mình đến bạn bè quốc tế, nêu lên quan điểm và thay đổi cách nhìn về người phụ nữ hiện đại.
   Mrs Worldwide dù có lịch sử còn non trẻ, mới qua 3 năm tổ chức nhưng đã tạo được sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới và là một trong những cuộc thi lớn dành cho các quý bà. Có thể so sánh cuộc thi này với Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Thế giới) có lịch sử 5 năm nhưng đã lọt top big 5 các sân chơi sắc đẹp lớn nhất hành tinh.
   Mrs Worldwide 2018 có 25 thí sinh dự thi đến từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Cuộc thi có những phần thi phụ như: Hoa hậu Nhân ái (Queen Ambassador), Hoa hậu Tài năng, Hoa hậu Mạng xã hội (Mrs Social Media Queen). Cuộc thi vẫn có phần thi Bikini nhưng BTC chỉ tiến hành chụp hình và chấm điểm chứ không trình diễn trên sân khấu. BTC cũng có phần thi hỏi đáp kín trước cuộc thi. Đêm chung kết diễn ra vào tối 24.6 sẽ có các phần thi: Trình diễn trang phục truyền thống, trang phục dạ hội và ứng xử. Top 3 của phần thi phụ Tài năng cũng sẽ trình diễn trong đêm chung kết.

Dạ Thảo

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dương Thùy Linh tham dự cuộc thi Hoa hậu phụ nữ thế giới ở tuổi 35