Duy Mạnh chia sẻ về bàn thắng đầu tiên của tuyển Iraq khi anh được xem như là người mắc lỗi dẫn đến bàn thua. Trung vệ Hà Nội FC tiếc nuối khi đội nhà thua ngược, anh bày tỏ quyết tâm trong hai trận đấu tới.

Duy Mạnh nén đau, hướng đến hai trận cầu quan trọng trước Iran và Yemen

Quốc Cường | 10/01/2019, 05:30

Duy Mạnh chia sẻ về bàn thắng đầu tiên của tuyển Iraq khi anh được xem như là người mắc lỗi dẫn đến bàn thua. Trung vệ Hà Nội FC tiếc nuối khi đội nhà thua ngược, anh bày tỏ quyết tâm trong hai trận đấu tới.

Đối đầu với tuyển Việt Nam, nhà vô địch năm 2007 đã phải “đổ mồ hôi hột” với hai lần gỡ hoà sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo lần lượt dẫn trước.

Bàn thắng đầu tiên của Sư tử vùng Lưỡng Hà đến từ một tình huống dàn xếp tấn công ở trung lộ ở phút 35. Mohanad Ali Kuhim có bóng ở giữa sân, chân sút 18 tuổi dẫn bóng vào vòng cấm tuyển Việt Nam.

Duy Mạnh mắc lỗi tình huống khi không dứt khoát phá bóng mà lại khống chế để chân sút trẻ đang chơi bóng cho CLB Baghdad cướp bóng vượt qua sự bọc lót của Quế Ngọc Hải và đánh bại thủ thành Văn Lâm.

Người ta cho rằng sở dĩ trung vệ người Đông Anh không được tỉnh táo và sáng suốt trong cách xử lý pha bóng này bởi đó bởi trước đó, Duy Mạnh dính phải cú giật cùi chỏ về phía sau đối thủ.

Trong một pha tranh chấp bóng trên không với cầu thủIraq, Duy Mạnh đã phải cần sự chăm sóc của nhân viên y tế khi anh bị chảy máu và choáng váng từ sau cú ra đòn đầy tiểu xảo củađối phương.

Tuy nhiên, sau sai lầm này, Duy Mạnh lấy lại được tinh thần để chiến đấu cùng các đồng đội. “Đây là trận đấu rất khó khăn với Việt Nam, vì đối thủ Iraq rất mạnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Để thua phút cuối thực sự là cái kết đáng tiếc”, trung vệ tuyển thủ Việt Nam chia sẻ.

Nói về trận cầu vừa qua, cầu thủ từng cùng U.23 Việt Nam giành HC bạc châu Á vàđội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup cho hay:

“Chấn thương khiến tôi chảy máu, nhưng không sao. Một hai hôm vết thương sẽ lành. Tôi sẽ cùng các đồng đội chiến đấu tiếp.

Sau trận đấu, Ban huấn luyện đã nói chuyện với toàn đội. Các thầy nói rằng đội chơi tốt nhưng tiếc là kết quả không như ý muốn.

Chúng tôi sẽ xem lại băng hình trận đấu, rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo. Trước mắt, đội còn hai trận quyết đấu với Iran và Yemen. Chúng tôi vẫn sẽ chơi hết mình", Duy Mạnh nói thêm.

Văn Lâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Duy Mạnh nén đau, hướng đến hai trận cầu quan trọng trước Iran và Yemen