Tại phiên "Nghệ thuật Á châu thế kỷ 20" của Christie’s Hong Kong diễn ra vào tối 27.5, bức Em bé cho chim ăn đã được bán với giá cao nhất 6.700.000 HKD, tương đương 853.921 USD gần 20 tỉ đồng.

'Em bé cho chim ăn' của Nguyễn Phan Chánh được bán với giá gần 20 tỉ

mai huong | 28/05/2018, 12:39

Tại phiên "Nghệ thuật Á châu thế kỷ 20" của Christie’s Hong Kong diễn ra vào tối 27.5, bức Em bé cho chim ăn đã được bán với giá cao nhất 6.700.000 HKD, tương đương 853.921 USD gần 20 tỉ đồng.

Tại phiên"Nghệ thuật Á châu thế kỷ 20", tranh Việt có 21 lô trong227 lô hàng được chào bán. Tại đây xuất hiện những tên tuổi quen thuộc như Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ, Lương Xuân Nhị, Hoàng Tích Chù, Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Trung…

Trong đó, bức "Enfant à l'oiseau" (Em bé cho chim ăn) mực và bột màu trên lụa, 65cm x 50cm, 1931 - với khung gốc của hãng Gadin), có giá dự kiến từ 127.983 đến 204.774 USD. Kết quả vừa bán 6.700.000 HKD, tương đương 853.921 USD. Đây là bức tranh cao giá nhất của danh hoạ Nguyễn Phan Chánh trên sàn đấu quốc tế, và là bức tranh cao giá thứ 4 của Việt Nam, sau các bức của Lê Phổ, Joseph Inguimberty...

Trước đó, trong phiên ngày 26.5, tác phẩmLa Marchande de Ôc (Người bán ốc) của Nguyễn Phan Chánh đạt 4.660.000 HKD (tương đương 13,5 tỉ đồng). Tranh vẽ người bán ốc đang bán hàng bằng mực và bột màu trên giấy lụa. Như vậy, hai bức Em bé cho chim ăn và Người bán ốc là hai tác phẩm lập kỷ lục tranh đắt giá nhất của Nguyễn Phan Chánh từng bán đấu giá.

Được biết, hai tác phẩm này của Nguyễn Phan Chánhđều do các nhà sưu tập Việt Nam đấu giá thành công. Chúng sẽ được hồi hương sau thời gian dài chu du trên thế giới.

Danh họa Nguyễn Phan Chánh sinh ngày 21.7.1892 tại Hà Tĩnh. Năm 1911 ông làm thầy đồ dạy học tại quê, 1922 thi đỗ sư phạm Huế. 1925 Nguyễn Phan Chánh là thí sinh duy nhất ở miền Trung thi đỗ khóa đầu tiên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Năm 1928, tranh của Nguyễn Phan Chánh được in thành con temRuộng lúa(hay còn gọi là Người đi cấy). Năm 1930 tốt nghiệp Mỹ thuật Đông Dương, Nguyễn Phan Chánh được giữ lại trường.
Năm 1931, trong cuộc trưng bày tranh lụa An Nam tại Đấu Xảo thuộc địa ở Paris trong đó có các họa phẩm nổi tiếng của Nguyễn Phan Chánh:Rửa rau cầu ao, Em bé cho chim ăn, Bữa cơm, Người hát rong, Lên đồng, Chơi ô ăn quan.Ông còn là đại biểu quốc hội khóa 3 vào năm 1964. Nguyễn Phan Chánh mất ngày 22.11.1984 tại Hà Nội. Năm 1996, ông được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
P.V
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
21 phút trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Em bé cho chim ăn' của Nguyễn Phan Chánh được bán với giá gần 20 tỉ