3 công ty công nghệ Facebook, Google, Twitter cảnh báo chính quyền Hồng Kông rằng họ có thể ngừng cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ đặc khu nếu giới chức sửa đổi luật bảo vệ dữ liệu.

Facebook, Google, Twitter dọa ‘rút khỏi’ Hồng Kông

Cẩm Bình | 06/07/2021, 08:54

3 công ty công nghệ Facebook, Google, Twitter cảnh báo chính quyền Hồng Kông rằng họ có thể ngừng cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ đặc khu nếu giới chức sửa đổi luật bảo vệ dữ liệu.

Thông tin trên được viết trong thư ngỏ của Liên minh Internet châu Á (AIC) – hiệp hội đại diện cho những công ty công nghệ hoạt động ở khu vực. Báo The Wall Street Journal trích đăng nội dung thư.

Chính quyền Hồng Kông đang soạn thảo bản sửa đổi luật bảo vệ dữ liệu để hình sự hóa hành vi phát tán thông tin cá nhân ác ý, đặt ra mức phạt lên đến 5 năm tù giam cùng tiền phạt 129.000 USD. Lúc phong trào biểu tình đòi dân chủ năm 2019 diễn ra từng xuất hiện tình trạng danh tính, địa chỉ nhà lẫn nơi làm việc của một số nhân viên cảnh sát và người nhà bị đăng tải lên mạng xã hội.

AIC tuyên bố hiệp hội tôn trọng quyền riêng tư, tuy nhiên bất cứ quy định chống lại hành vi phát tán thông tin cá nhân ác ý mà lại ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận nào đều cần phải dựa trên nguyên tắc cần thiết và tương xứng.

af_socmed_0507_0.jpg
Bản sửa đổi luật bảo vệ dữ liệu Hồng Kông đe dọa đến tự do ngôn luận? - Ảnh: Strais Times

Hiệp hội chỉ ra rằng sửa đổi luật bảo vệ dữ liệu định nghĩa hành vi phát tán thông tin cá nhân ác ý quá mơ hồ, đồng thời còn cho phép lực lượng chức năng buộc người dân giải đáp thắc mắc hay yêu cầu xóa nội dung vi phạm.

“Nhân sự tại Hồng Kông của các nền tảng nước ngoài trực tuyến không chịu trách nhiệm về hoạt động của nền tảng. Họ cũng chẳng có quyền truy cập hay kiểm soát để quản lý nội dung”, theo AIC. Như vậy nếu nền tảng nước ngoài từ chối xóa nội dung theo yêu cầu từ lực lượng chức năng, bắt nhân sự tại địa phương chịu trách nhiệm là bất công.

Ngoài ra ban hành trừng phạt quá nghiêm khắc dễ dẫn đến tình trạng các nền tảng thông tin kiểm duyệt quá mức, ảnh hưởng quyền tự do ngôn luận.

Facebook, Google, Twitter từ chối bình luận về thông tin trên. Phía chính quyền Hồng Kông xác nhận đã nhận thư AIC gửi. Phát ngôn viên đảm bảo bản sửa đổi luật bảo vệ dữ liệu không ảnh hưởng quyền tự do ngôn luận. Nhà lập pháp Elizabeth Quat cho biết mọi việc chỉ mới ở giai đoạn ý tưởng chứ chưa có bản sửa đổi chi tiết, AIC quá vội vàng đưa ra kết luận.

Bài liên quan
Mark Zuckerberg không phải chịu trách nhiệm cá nhân trong 25 vụ kiện Facebook, Instagram gây hại cho trẻ em
Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Meta Platforms, không phải chịu trách nhiệm cá nhân trong hàng tá vụ kiện cáo buộc ông che giấu công chúng rằng Facebook và Instagram gây hại cho trẻ em, theo phán quyết từ thẩm phán liên bang Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Facebook, Google, Twitter dọa ‘rút khỏi’ Hồng Kông