Tối 29.4, Festival Huế lần thứ 9 sẽ chính thức khai mạc tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội với chủ đề "710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên-Huế, di sản văn hóa với hội nhập phát triển".

Festival Huế 2016: 710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên-Huế

Lê Đình Dũng | 28/04/2016, 19:37

Tối 29.4, Festival Huế lần thứ 9 sẽ chính thức khai mạc tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội với chủ đề "710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên-Huế, di sản văn hóa với hội nhập phát triển".

Đây là sự kiện văn hóa, nghệ thuật được giới thiệu có quy mô quốc gia và mang tầm quốc tế. Festival năm nay sẽ có 34 đơn vị nghệ thuật tham gia, trong đó có 21 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ 17 quốc gia trên thế giới. Các chương trình nghệ thuật đặc sắc của các đoàn sẽ được diễn ra hằng đêm trên các sân khấu ở Đại Nội, cung An Định và nhiều địa điểm khác.

Có gần 50 hoạt động văn hóa cộng đồng được tổ chức trong kỳ Festival lần này như trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật…

Các chương trình nghệ thuật hoành tráng.

Các chương trình chính trong lễ hội này:

Lễ tế Giao: 5 giờsáng 29.4 tại đàn Nam Giao.

Chương trình khai mạc: 20 giờtối29.4.

Chương trình Đêm Hoàng cung: 19 giờtối 1.5 và 3.5.

Lễ hội đường phố "Di sản và sắc màu văn hóa"của các đoàn nghệ thuật từ nhiều quốc gia thuộc khu vực Đông Á - Mỹ La tinh: 16 giờcác ngày 1.5 và 3.5 trên các đường phố trung tâm Huế.

Chương trình quảng diễn đường phố "Những vì sao rực sáng trong đêm"của đoàn nghệ thuật L’Homme Debout (Pháp): 16 giờngày 30.4.

Ngoài ra còn có các chương trình: Áo dài, âm nhạc Trịnh Công Sơn, lễ bế mạc.

Cũng trong dịp Festival này, tại Huế sẽ diễn ra các sự kiện quốc tế như: phiên họp đầu tiên của dự án thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa của diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ La tinh; hội thảo quốc tế ẩm thực cung đình dân dã Huế…

Lê Đình Dũng

Ảnh: Hình ảnh tổng duyệt lễ khai mạc Festival Huế 2016.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Festival Huế 2016: 710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên-Huế