Chỉ có những kẻ kiếm tiền theo cách không sạch sẽ, không tương xứng với giá trị lao động thì mới dễ dàng ném tiền mua cái rùng mình chốc lát mà không xót. Hoặc cũng có thể chúng luôn ý thức đời là vô thường theo kiểu tiền đến bất thường thì đi cũng bất thường, không biết lúc nào cháy nhà ra mặt chuột nên tranh thủ đốt mua vui cho sướng.

Gái bán dâm chục ngàn đô và chuyện xe hơi chui qua lỗ kim

13/07/2020, 09:57

Chỉ có những kẻ kiếm tiền theo cách không sạch sẽ, không tương xứng với giá trị lao động thì mới dễ dàng ném tiền mua cái rùng mình chốc lát mà không xót. Hoặc cũng có thể chúng luôn ý thức đời là vô thường theo kiểu tiền đến bất thường thì đi cũng bất thường, không biết lúc nào cháy nhà ra mặt chuột nên tranh thủ đốt mua vui cho sướng.

Một người đẹp chục ngàn đô bị lập biên bản - Ảnh: VNE

Nhiều báo Việt Nam chiều 12.7 đưa tin Cục Cảnh sát hình sự (C02) và Công an phường Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) ập vào khách sạn 5 sao, bắt quả tang 3 người mẫu bán dâm với giá 18.000 - 30.000 USD.

Cộng đồng mạng bình luận đầy hình ảnh “Rùng mình một cái là phải trả bằng chiếc xe hơi”. Chuyện này khó tin như việc lạc đà chui qua lỗ kim nhưng lại là điều có thật ở xã hội hiện giờ.

Những kẻ chi tiền để được cái rùng mình giá chục ngàn USD chưa được tiết lộ danh tính nhưng chắc chắn phải rất giàu. Có lẽ thứ tiền mà chúng kiếm được khó từ lao động chính đáng, không thể là những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi từ sức lực hay trí tuệ (chứ không phải là mưu ma chước quỷ) mà có được. Những người kiếm được đồng tiền bằng lao động chính đáng sẽ rất quý trọng đồng tiền và không bao giờ chi cho những thứ phù hoa chơi bời chốc nhát. Những người giàu có một cách chân chính luôn nghĩ về việc xài tiền hiệu quả, còn nếu vì muốn vui chơi giải trí, tự thưởng cho bản thân thì họ cũng tìm cách chi tiền mua vui theo cách thông minh chứ không phải đốt tiền kiểu này.

Chỉ có những kẻ kiếm tiền theo cách không sạch sẽ, không tương xứng với giá trị lao động thì mới dễ dàng ném tiền mua cái rùng mình chốc lát mà không xót. Hoặc cũng có thể chúng luôn ý thức đời là vô thường theo kiểu tiền đến bất thường thì đi cũng bất thường, không biết lúc nào cháy nhà ra mặt chuột nên tranh thủ đốt mua vui cho sướng.

Người xưa có câu “Những người giàu lên được thiên đường khó hơn lạc đà qua lỗ kim” là chê trách những kẻ làm giàu bất lương. Còn giờ với một số kẻ làm giàu bất lương, dù có phải tìm cách đẩy cả xe ô tô qua lỗ kim để mua lấy phút giây thiên đường chốc lát thì chúng cũng làm cho bằng được.

Mà nhu cầu tìm thiên đường qua lỗ kim gần đây có vẻ nhiều nên lạm phát các cuộc thi hoa hậu. Các cuộc thi có môn bài (vốn khá nhiều) chưa đủ, lại phải tổ chức các cuộc thi chui, nếu trong nước thì khó tìm đường ra nước ngoài thi với nhau, miễn sao phát được vương miện cho người có nhu cầu. Các cuộc thi biến thành “lò thẩm mỹ danh hiệu” nâng các cô gái lên một tầm cao mới bằng các mỹ từ hoa hậu, hoa khôi của các cuộc thi mà chẳng ai nhớ.

Với mỹ danh hoa hậu, hoa khôi như vậy thì các người đẹp đủ sức hấp dẫn cho lạc đà chui qua lỗ kim, xe hơi chui qua lỗ kim chứ còn sao nữa.

Anh Tú

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gái bán dâm chục ngàn đô và chuyện xe hơi chui qua lỗ kim