Cuộc thi đã thu hút gần 15.000 thí sinh tham gia với 20 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh và nêu cảm nghĩ bản thân về cuộc thi.

Gần 15.000 thí sinh tham gia cuộc thi 'Tìm hiểu di tích lịch sử - văn hóa An Giang'

Tô Văn | 17/11/2021, 16:14

Cuộc thi đã thu hút gần 15.000 thí sinh tham gia với 20 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh và nêu cảm nghĩ bản thân về cuộc thi.

Trưa 17.11, bà Hồ Thị Hồng Chi – Giám đốc Bảo tàng tỉnh An Giang xác nhận, Ban tổ chức Bảo tàng tỉnh đã thông báo kết quả cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu di tích lịch sử - văn hóa tỉnh An Giang” năm 2021.

“Ban tổ chức đã chấm chọn giải nhất thuộc về thí sinh Trần Anh Thư (Trường THPT Xuân Tô); đồng giải nhì thuộc về thí sinh Dương Thiện Như và Nguyễn Bảo Trân (Trường Đại học An Giang) và xét trao 5 giải ba; 15 giải khuyến khích. Ngoài ra, giải tập thể thuộc về Trường Đại học An Giang là đơn vị có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất với 1.273 thí sinh”, bà Chi thông tin.

1-bao-tang.jpg
Bảo tàng tỉnh An Giang thông báo kết quả cuộc thi "Tìm hiểu di tích lịch sử-văn hóa An Giang" năm 2021 - Ảnh: Hồng Chi

Cũng theo bà Chi, cuộc thi lần này nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho thế hệ trẻ, với hình thức trực tuyến sinh động phong phú để các em hiểu biết về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và quê hương.

2-bao-tang.jpg
Kết quả cuộc thi - Ảnh: Hồng Chi

Cuộc thi “Tìm hiểu di tích lịch sử - văn hóa tỉnh An Giang” nhằm chào mừng 76 năm ngày Di sản văn hóa Việt đã diễn ra từ ngày 1.10 đến 31.10. Qua 30 ngày phát động, cuộc thi đã thu hút gần 15.000 thí sinh đến từ 63 đơn vị trường THCS, THPT, trường đào tạo hệ trung cấp cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tham gia với 20 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh và nêu cảm nghĩ bản thân về cuộc thi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 15.000 thí sinh tham gia cuộc thi 'Tìm hiểu di tích lịch sử - văn hóa An Giang'