Đại diện Tổng cục Thuế cho biết số nợ thuế hiện không có khả năng thu hồi đã lên tới 33.992 tỉ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2017.

Gần 34.000 tỉ đồng nợ thuế không có khả năng thu hồi

20/07/2018, 14:18

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết số nợ thuế hiện không có khả năng thu hồi đã lên tới 33.992 tỉ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2017.

6 tháng đầu năm, ngành thuế thu được 531.520 tỉ đồng - Ảnh: Internet

Tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 diễn ra sáng nay (20.7), ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, 6 tháng đầu năm, ngành thuế thu được 531.520 tỉ đồng, bằng 49,7% so với dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 29.565 tỉ đồng; thu nội địa ước đạt 496.782 tỉ đồng. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 402.506 tỉ đồng...

Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt khá so với nhiều năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ là do thu từ dầu thô và đất đai tăng cao. Giá dầu thô trung bình 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt khoảng 71 USD/thùng, cao hơn dự toán 21 USD/thùng.

Tuy nhiên, số nợ thuế không có khả năng thu hồi lại có chiều hướng tăng cao, tăng 8% so với cuối năm 2017, đã lên tới 33.992 tỉ đồng. Theo Phó Tổng cục trưởng, số nợ thuế trên thuộc đối tượng đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; các khoản nợ của người nộp thuế liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh.

Còn số tiền nợ thuế có khả năng thu theo báo cáo là 46.143 tỉ đồng, tăng 10,7% so với thời điểm 31.12.2017. Như vậy, tổng số nợ thuế của toàn ngành ước tới ngày 30.6 là hơn 80.000 tỉ đồng, tăng 6.990 tỉ đồng (9,6%) so với cuối năm ngoái.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2018 đến từng đơn vị, từng công chức, lãnh đạo. Tính đến 30.6, các Cục Thuế đã đôn đốc, thu hồi được gần 18.000 tỉ đồng thuế nợ. Trong đó thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là hơn 5.300 tỉ đồng.

Góp mặt tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhấn mạnh: "Nhiệm vụ thu hồi nợ đọng thuế là trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Báo cáo cho thấy có tới 56 trên 63 địa phương có tỷ lệ nợ đọng cao hơn cuối năm ngoái. Trong đó, hơn 20 địa phương tỷ lệ nợ đọng là trên 20%. Trước thực trạng này, các cục thuế cần có đề án xử lý. Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ các biện pháp, sau khi được thông qua sẽ có văn bản hướng dẫn triển khai".

Tuyết Nhung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 34.000 tỉ đồng nợ thuế không có khả năng thu hồi