PGS.TS Vũ Hải Quân cho rằng "nếu nhà khoa học chỉ đứng trong vùng an toàn thì sản phẩm tạo ra cũng an toàn chứ không đột phá".
Khoa học - công nghệ

GĐ ĐHQG TP.HCM: Nếu nhà khoa học chỉ đứng trong vùng an toàn thì sản phẩm tạo ra không có đột phá

Thuỷ Long 18:40 11/03/2025

PGS.TS Vũ Hải Quân cho rằng "nếu nhà khoa học chỉ đứng trong vùng an toàn thì sản phẩm tạo ra cũng an toàn chứ không đột phá".

Ngày 11.3, Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tại hội thảo, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM khẳng định, Nghị quyết 57 xác định nâng tổng mức đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tối đa 2% GRDP là điểm rất đột phá. Ông dẫn chứng giai đoạn 2016-2020, TP.HCM chỉ đầu tư 0,96% GRDP cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; trong đó, ngân sách nhà nước chỉ chiếm phần nhỏ.

PGS.TS Vũ Hải Quân chỉ ra rằng, nghiên cứu khoa học có thể không ra được kết quả, nếu không có cơ chế chấp nhận rủi ro thì nhà khoa học không bao giờ dám mạo hiểm, chỉ đứng trong vùng an toàn. “Nếu nhà khoa học chỉ đứng trong vùng an toàn thì sản phẩm tạo cũng an toàn chứ không đột phá” - ông Quân nhấn mạnh.

11-03-2025-hien-thuc-hoa-muc-tieu-xay-dung-tphcm-tro-thanh-trung-tam-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-bed48708-details.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu tham dự hội thảo

Theo ông Quân, TP.HCM là trung tâm lớn của cả nước và khu vực, cần tiên phong, đi đầu trong nhận thức, tư duy, hành động khi thực hiện Nghị quyết 57. Đồng thời cần xác định rõ mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, cách thức, mô hình triển khai mới. Đây cũng sẽ là mẫu hình cho địa phương khác học tập triển khai.

“Nếu làm cách cũ, cứ bơm tiền vào cũng rất khó tạo đột phá vì chỉ như nước chảy vào chỗ trũng. Mà từ mô hình quản lý đến cách thức triển khai phải rất mới, đột phá…” - Giám đốc ĐHQG TP.HCM cho biết và nhấn mạnh, vai trò của chính quyền, tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp và trường đại học phải nghĩ khác, làm khác, đây là tư tưởng xuyên suốt trong tinh thần nghị quyết.

Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM - ông Lâm Đình Thắng cho biết, ngay sau hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 57, TP.HCM đã khẩn trương hoàn thành các văn bản khung, thành lập ban chỉ đạo và hội đồng tư vấn để cụ thể hóa việc triển khai. Dự kiến, Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP.HCM tại 123 Trương Định, quận 3 sẽ khánh thành vào quý 2/2025, trở thành hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành phố.

Ông Lâm Đình Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của TP.HCM, bao gồm các lĩnh vực then chốt như AI, thiết kế vi mạch, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, các phòng nghiên cứu CoE…

“Qua nhiều chuyến công tác nước ngoài nhằm xúc tiến đầu tư, tôi nhận thấy một vấn đề lớn là khi các nhà đầu tư hỏi TP.HCM hiện có bao nhiêu kỹ sư AI, bao nhiêu nhà khoa học, trung tâm nghiên cứu, trung tâm dữ liệu thì chúng ta chưa có đủ dữ liệu để trả lời. Đây là yếu tố then chốt để định hình các chiến lược phát triển và thu hút đầu tư chất lượng cao”, ông Thắng nhấn mạnh.

Vì vậy, ông kêu gọi Đại học Quốc gia TP.HCM đồng hành cùng thành phố trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, chính xác về nguồn nhân lực và hạ tầng khoa học công nghệ, để TP.HCM có thể xác lập vị thế tiên phong trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

ong_tttt.jpg
Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM phát biểu tại hội thảo

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, trong năm 2025 và thời gian tới, TP sẽ sớm chủ động rà soát, nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền trong hoạt động KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm khơi thông mọi nguồn lực hướng đến tăng trưởng 2 con số; hình thành trung tâm công nghệ thông tin đa mục tiêu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị công phục vụ người dân, doanh nghiệp; tập trung điều chỉnh quy hoạch khu công nghệ cao TP để có cơ sở mời gọi đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu lớn; tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao…

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, chính quyền chỉ là người đặt vấn đề, đặt hàng, để giải quyết vấn đề là chuyên gia, các trường đại học, trong đó vai trò của Đại học Quốc gia TP.HCM là trung tâm, bên cạnh hệ sinh thái và vai trò của doanh nghiệp rất lớn. Do vậy, tất cả phải “cộng sinh” vì đất nước, vì TP để tạo nhân tố mới thúc đẩy đột phá trong đó có công nghệ cao, trung tâm tài chính.

Từ nhận định vậy, TP đặt ra chiến lược 1-4-1 (gồm: 1 trung tâm - 4 cao - 1 chiến lược). Cụ thể, 1 trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM; 4 cao: trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu (đổi mới sáng tạo, AI, GIS, chip bán dẫn); khu công nghiệp công nghệ cao; giáo dục chất lượng cao; y tế chất lượng cao.

Dự kiến TP.HCM sẽ hình thành trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu, trung tâm về AI (trí tuệ nhân tạo), đổi mới sáng tạo, trung tâm về dữ liệu lớn (Big Data), dự kiến đặt tại TP.Thủ Đức trên cơ sở mở rộng Khu công nghệ cao TP.HCM. Một chiến lược, là hạ tầng chiến lược trước mắt tập trung: hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại; hạ tầng số.

Theo ông Nguyễn Văn Được, đây là giải pháp trọng tâm cần tập trung, ngoài ra còn những giải pháp khác và TP cũng đặt hàng cho Đại học Quốc gia TP.HCM xây dựng hệ sinh thái thực hiện chiến lược 1-4-1 của TP.

“TP đang rất cần một chiến lược toàn diện để phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Vai trò của nhà nước là định hướng và hỗ trợ, do đó, rất cần sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành và sự hợp tác của cộng đồng quốc tế. TP mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý của đại biểu trong thời gian tới, nhằm hoàn thiện hơn nữa các cơ chế, chính sách để triển khai thực sự hiệu quả Nghị quyết 57” - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Qua hội thảo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị Sở Khoa học - Công nghệ tiếp thu các ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, đây là các ý kiến quý giúp TP bổ sung hoàn thiện chiến lược kế hoạch cụ thể để thực hiện chiến lược công nghệ số để TP phát triển đột phá trong thời gian tới.

Bài liên quan
Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo sau
Ngày 9.3, Bệnh viện quân y 120 phối hợp với Hội Nội soi cơ xương khớp TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề về tăng cường hiệu quả phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo sau.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ủy ban Chứng khoán nhà nước triển khai loạt nội dung hướng tới nâng hạng thị trường
3 giờ trước Tài chính và đầu tư
Nhằm hướng đến mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nội dung công việc trong năm 2025.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
GĐ ĐHQG TP.HCM: Nếu nhà khoa học chỉ đứng trong vùng an toàn thì sản phẩm tạo ra không có đột phá