Ngày 10.1, ô tô khách có giường nằm chính thức bị cấm lưu thông vào khu vực nội đô TP.HCM từ 6 - 22 giờ.

Ghi nhận trong ngày đầu cấm xe khách giường nằm vào nội đô TP.HCM

Tú Viên (tổng hợp) | 10/01/2023, 19:34

Ngày 10.1, ô tô khách có giường nằm chính thức bị cấm lưu thông vào khu vực nội đô TP.HCM từ 6 - 22 giờ.

Theo đó, từ 6 giờ, các đội, trạm thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM đã tuần tra kiểm soát xử lý xe ô tô giường nằm lưu thông vào nội thành Thành phố.

Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng PC08) phân công 2 tổ công tác tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường: Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, Phạm Văn Đồng... với các xe ô tô giường nằm. Ghi nhận trong hơn 1 giờ, tại giao lộ đường Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, lực lượng CSGT không phát hiện trường hợp xe giường nằm nào lưu thông qua khu vực.

img-5854-9594.jpeg
Công an TP.HCM đi tuần tra kiểm soát xử lý xe ô tô giường nằm lưu thông vào nội thành - Ảnh: SGGP

Tương tự, tổ công tác di động trên đường Phạm Văn Đồng cũng không ghi nhận trường hợp xe giường nằm nào vi phạm.

“Trước ngày 10.1, một số xe khách giường nằm vẫn di chuyển vào nội thành. Thế nhưng, do mức phạt đối với lỗi vi phạm cấm xe ô tô giường nằm lưu thông vào khu vực nội thành TP.HCM từ 6 giờ đến 22 giờ là khá nặng nên các tài xế không di chuyển trong khung giờ này…”, một CSGT đội Hàng Xanh chia sẻ.

“Đây là tín hiệu tốt, cho thấy sự hưởng ứng và chấp hành nghiêm chỉnh quy định mới từ các tài xế và nhà xe”, đại diện BCH Đội CSGT Hàng Xanh nói.

Còn tại khu vực Bến xe miền Tây (Q.Bình Tân), trong sáng cùng ngày, tổ chuyên đề của Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT ĐB-ĐS) cũng ra quân, tổ chức tuần tra và không phát hiện bất kỳ trường hợp vi phạm nào. Kết quả xử lý được Đội CSGT Phú Lâm cập nhật đến khoảng 13 giờ cùng ngày.

Bên cạnh đó, theo ghi nhận của Thanh Niên, tuy không ghi nhận trường hợp vi phạm nhưng có khá nhiều xe khách vào đón/trả khách tại nhà xe, vi phạm quy định quanh các tuyến đường vốn là tụ điểm "xe dù bến cóc" khu vực Q.5, Q.10. Trên tuyến đường Tản Đà (P.11, Q.5), xe Thanh Phong Ngân dừng đỗ rất lâu đón khách.

Riêng trên tuyến đường Ngô Thời Nhiệm (Q.3), P.V Thanh Niên bắt gặp xe khách có giường nằm của hãng Phi Long di chuyển lúc gần 10 giờ. Tới đoạn rẽ sang đường Nguyễn Thông, chiếc xe tạt vào đón khách rồi tiếp tục di chuyển theo tuyến Điện Biên Phủ hướng ra Hàng Xanh.

xe-phi-long-3-1956.jpeg
Nhà xe ghé đón khách ngay trên đường Nguyễn Thông - Ảnh: Thanh Niên

Khu vực cấm xe ô tô giường nằm được giới hạn bởi vành đai các tuyến đường: Quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh - Võ Chí Công - Nguyễn Thị Định - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1.

Tuy nhiên, xe ô tô giường nằm được phép lưu thông không hạn chế thời gian vào 2 hành lang ra vào Bến xe Miền Tây và Bến xe Miền Đông theo lộ trình:

Hành lang ra vào Bến xe miền Tây: Quốc lộ 1 - đường Kinh Dương Vương - Bến xe miền Tây và ngược lại; hành lang ra vào Bến xe Miền Đông: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 13 - đường Đinh Bộ Lĩnh - Bến xe miền Đông - Quốc lộ 13 - Quốc lộ 1.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP.HCM:

"Quy định cấm xe khách có giường nằm vào nội đô TP.HCM từ 6 đến 22 giờ được áp dụng nhằm giảm tối đa nguy cơ ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô khách và hạn chế tình trạng đón, trả khách không đúng nơi quy định. Trong dịp này, Phòng CSGT ĐB-ĐS sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, xử lý vi phạm liên quan đến xe khách có giường nằm phớt lờ quy định cấm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông".

Đại diện Bến xe Miền Đông mới (TP.Thủ Đức):

"Hiện nay có một đơn vị vận tải đã dịch chuyển tuyến Bến xe miền Tây - Quy Nhơn về Bến xe Miền Đông mới - Quy Nhơn kể từ ngày 10.1 (thời gian bắt đầu cấm xe khách giường nằm vào nội đô TP.HCM)".

Trung tá Nguyễn Văn Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Thủ Đức:

"Sẽ có các biện pháp nghiệp vụ để giám sát di biến động tại các nhà xe hoạt động trên địa bàn. Nếu phát hiện có trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm".

Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM Ngô Hải Đường:

"Các đơn vị trực thuộc Sở GTVT TP đã lắp đặt hàng trăm biển báo, băng rôn tuyên truyền tại vành đai hạn chế xe giường nằm và tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các bảng thông tin giao thông thành phố từ ngày 30.12.2022 cho đến nay".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
10 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ghi nhận trong ngày đầu cấm xe khách giường nằm vào nội đô TP.HCM