Huy khai lấy trộm quân phục có gắn đầy đủ quân hàm, phù hiệu, bảng tên tại một đồn công an ở huyện Quế Sơn (Quảng Nam); sau đó mua thêm quần, giày, tất và thắt lưng chạy xe máy đến trụ sở Công an TP.Đà Nẵng để trộm cắp.

Giả công an vào tận trụ sở CATP Đà Nẵng trộm cắp

Lê Đình Dũng | 28/07/2019, 06:48

Huy khai lấy trộm quân phục có gắn đầy đủ quân hàm, phù hiệu, bảng tên tại một đồn công an ở huyện Quế Sơn (Quảng Nam); sau đó mua thêm quần, giày, tất và thắt lưng chạy xe máy đến trụ sở Công an TP.Đà Nẵng để trộm cắp.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 25.7, Trần Quang Huy (1995, ngụ Quế Sơn, Quảng Nam) mặc quân phục công an, đeo quân hàm thượng sĩ, bảng tên Đinh Tấn T. đi vào trụ sở CATP Đà Nẵng.

Thanh niên này cầm trên tay cặp da và bộ hồ sơ đi thẳng lên tầng 4 chờ sơhở để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Thấy người lạ đảo quanh trước hành lang, một cán bộ hỏi chuyện với Huy nhằm xác minh thì phát hiện khả nghi nên giữ lại. Lúc này, Huy khai đang công tác tại công an quận Hải Châu.

Qua xác minh công an quận Hải Châu cho biết không có người tên Đinh Tấn T. công tác tại đơn vị. Ngay sau đó, đối tượng được bàn giao cho công an phường Thạch Thang làm việc.

Tại trụ sở, Huy khai lấy trộm quân phục có gắn đầy đủ quân hàm, phù hiệu, bảng tên Đinh Tấn T. tại một đồn công an ở huyện Quế Sơn sau đó mua thêm quần, giày, tất và thắt lưng chạy xe máy đến trụ sở Công an TP.Đà Nẵng.

Xe máy Huy sử dụng cũng là tài sản trộm cắp. Huy còn khai có nhiều loại trang phục khác của nhiều lực lượng để sử dụng với ý đồ đột nhập công khai vào các cơ quan trộm tài sản. Đối tượng cho hay, trước đó đã đột nhập vào trụ sở công an ở TP.HCM.

Theo cơ quan điều tra, Huy đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Chiều27.7, công an phường Thạch Thang cho biết đã bàn giao đối tượng Huy cho công an huyện Quế Sơn.

Tin, ảnh: Thạch Châu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giả công an vào tận trụ sở CATP Đà Nẵng trộm cắp