Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã có kết luận việc ông Phạm Minh Xem- Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Kon Tum vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Hoàn thiện mức kỷ luật Chủ tịch HĐND TP.Kon Tum do quan hệ với phụ nữ có chồng

Lê Đình Dũng | 27/07/2019, 11:58

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã có kết luận việc ông Phạm Minh Xem- Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Kon Tum vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum vừa cho hay, cơ quan này tiếp tục giao đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Minh Xem - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Kon Tum, báo cáo để Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

Trước đó, sau khi nhận được đơn tố cáo ông Phạm Minh Xem quan hệ bất chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã tiến hành xem xét, giải quyết.

Ngày 5.7.2019, tại kỳ họp thứ 14, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã kết luận ông Phạm Minh Xem có vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Vi phạm của ông Phạm Minh Xem đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Ông Phạm Minh Xem được biết có quan hệ bất chính với vợ anh T.Q.T (36 tuổi, trú TP.Pleiku, Gia Lai) là chị T.T.L.P. Theo anh T., anh và chị P. kết hôn với nhau từ năm 2011, hiện có 1 con chung và đang sống với nhau ở TP.Pleiku (Gia Lai). Cuối tháng 4.2018, nghi ngờ vợ có mối quan hệ không trong sáng với ông Xem nên anh T. âm thầm điều tra.

Sau quá trình điều tra và thu thập hình ảnh, chứng cứ, anh T. đã có đơn tố cáo ông Xem đến cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum.

Thạch Châu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoàn thiện mức kỷ luật Chủ tịch HĐND TP.Kon Tum do quan hệ với phụ nữ có chồng