Tuy vừa qua ảnh hưởng của bão lũ ở huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế) là không đáng kể, nhưng có hai người đàn ông tự xưng là cán bộ huyện này đã vào nhà dân để xin tiền quyên góp ủng hộ cho huyện.

Giả danh cán bộ huyện để xin tiền quyên góp của người dân

Võ Thế Nghĩa | 29/10/2022, 12:17

Tuy vừa qua ảnh hưởng của bão lũ ở huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế) là không đáng kể, nhưng có hai người đàn ông tự xưng là cán bộ huyện này đã vào nhà dân để xin tiền quyên góp ủng hộ cho huyện.

Vừa qua, phóng viên nhận được phản ánh từ người dân xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) về việc hai người đàn ông lạ mặt tự xưng là cán bộ huyện để đi xin tiền quyên góp ủng hộ bão lũ từ người dân địa phương.

Cụ thể, một số hộ dân ở xã Lộc Bổn cho biết, hai người đàn ông này vào trực tiếp nhà dân để xin tiền ủng hộ bão lũ cho huyện Phú Lộc nhưng không hề giới thiệu về họ tên mà chỉ xưng là cán bộ làm việc dưới huyện. Nhưng sau khi người dân nói không có kinh phí thì họ đứng dậy bỏ đi.

z3838322427211_6009404708e5f00892035ef9c4d6c3c6.jpg
Ảnh cắt từ clip cho thấy chân dung 2 người đàn ông tự xung là cán bộ huyện để đi xin tiền quyên góp

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Lộc Bổn cho biết, hiện nay vẫn chưa nắm được thông tin về việc này. Nếu phát hiện vấn đề trên, đơn vị sẽ báo với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Trao đổi với báo chí, ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc khẳng định: “Hiện nay huyện chưa hề xin tiền quyên góp bão lũ gì cả vì năm nay thiệt hại ở địa phương là không đáng kể. Về việc hai người đàn ông đi xin tiền quyên góp tự xung là cán bộ huyện, tôi sẽ chỉ đạo làm rõ vụ việc”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giả danh cán bộ huyện để xin tiền quyên góp của người dân