Từ 20 giờ ngày 29.10 đến 15 giờ ngày 30.10, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch thông báo tạm dừng cấp nước sạch cho khu vực tây nam Hà Nội.

Cuối tuần này, nhiều nơi ở Hà Nội bị cắt nước sạch

Tuyết Nhung | 29/10/2022, 07:43

Từ 20 giờ ngày 29.10 đến 15 giờ ngày 30.10, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch thông báo tạm dừng cấp nước sạch cho khu vực tây nam Hà Nội.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch (Viwaco) đã có thông báo gửi đến khách hàng về việc tạm ngừng cấp nước để đấu nối kỹ thuật tuyến ống truyền tải nước sạch sông Đà.

Theo đó, đơn vị này đã có thông báo gửi đến khách hàng về việc tạm ngừng cấp nước để đấu nối kỹ thuật tuyến ống truyền tải nước sạch sông Đà giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Dự kiến, thời gian tạm ngừng cấp nước từ 20 giờ ngày 29.10 đến 15 giờ ngày 30.10. Viwaco cho biết, sau khi cấp nước trở lại, một số khu vực dân cư ở địa thế cao hoặc cuối nguồn có thể có nước sạch chậm hơn thời gian dự kiến. Do vậy, người dân cần tích trữ nước để sử dụng tiết kiệm.

Trước đó hồi tháng 9, Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) ra thông báo gửi các khách hàng về việc tạm ngừng cấp nước. Theo thông báo, vào khoảng 18 giờ ngày 21.9, Công ty Viwasupco phát hiện sự cố có thể tác động ảnh hưởng đến chất lượng nước thô cấp cho nhà máy nước sạch Sông Đà.

Để đảm bảo cấp nước an toàn, Công ty Viwasupco chủ động dừng nhà máy để kiểm tra, xử lý. Sự cố này đã khiến hàng trăm hộ dân sống ở chung cư Hateco Apollo Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) phải sống trong cảnh thiếu nước sạch để sinh hoạt trong nhiều ngày.

Hiện tại, nhiều người dân ở các quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông... là khu vực dùng nước sạch sông Đà. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa biết được thông tin về việc sẽ bị tạm dừng cấp nước sạch trong khoảng thời gian khá dài là gần 1 ngày đêm.

Hiện Viwasupco đang cung cấp khoảng 300.000 m3 nước/ngày đêm cho toàn bộ khu vực tây nam Hà Nội, gồm các quận, huyện: Quốc Oai, Thạch Thất, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm.

Bài liên quan
Nam sinh lớp 11 chế máy chưng cất nước ngọt cho vùng hạn - mặn
Về vùng ven biển thấy bà con mua từng lít nước ngọt với giá đắt đỏ, nam sinh lớp 11 (Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP Bến Tre) đã nảy ra ý định chế ra máy chưng cất nước mặn thành nước ngọt sử dụng bằng năng lượng mặt trời để phục vụ người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuối tuần này, nhiều nơi ở Hà Nội bị cắt nước sạch