Ngày 31.5, giá dầu giảm đến hơn 3% vì Tổng thống Donald Trump khiến căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang với quyết định đánh thuế tất cả hàng hóa Mexico.

Giá dầu giảm mạnh vì ông Trump đánh thuế hàng Mexico

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 01/06/2019, 16:10

Ngày 31.5, giá dầu giảm đến hơn 3% vì Tổng thống Donald Trump khiến căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang với quyết định đánh thuế tất cả hàng hóa Mexico.

Giá dầu Brent (chỉ số chuẩn quốc tế) giảm 2,38 USD so với phiên giao dịch trước – tương đương 3,6% - xuống còn 64,49 USD/ thùng. Giá dầu WTI chỉ còn 53,50 USD/ thùng – giảm 3,09 USD (tương đương 5,5%).

Trong phiên giao dịch, giá dầu Brent có lúc chạm mức 64,37 USD/ thùng – thấp nhất kể từ ngày 8.3. Giá WTI cũng rớt đến 53,41 USD/ thùng – thấp nhất kể từ ngày 14.2.

Như vậy trong tháng 5, giá dầu Brent giảm tổng cộng 11%, WTI giảm 16%. Đây là mức giảm theo tháng lớn nhất trong 6 tháng qua.

Hòng buộc chính quyền Mexico xử lý nạn vượt biên trái phép mạnh tay hơn, Tổng thống Trump tuyên bố mọi hàng hóa từ nước láng giềng xuất sang sắp phải chịu mức thuế 5% (từ ngày 10.6). Thuế quan sẽ tăng dần qua từng tháng, hiện Mexico chưa cho biết có trả đũa hay không.

Tổng thống Trump đánh thuế tất cả hàng hóa từ Mexico xuất sang Mỹ - Ảnh: Financial Express

Động thái trên nhiều khả năng làm tổn hại hoạt động thương mại năng lượng xuyên biên giới. Mỗi ngày các nhà tinh chế Mỹ nhập khoảng 680.000 thùng dầu thô từ Mexico, mức thuế 5% khiến họ chịu thêm khoảng 2 triệu USD chi phí.

Quyết định đánh thuế hàng Mexico càng khiến tâm lý nhà đầu tư (vốn đang lo lắng về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung) thêm bất an. Không những vậy, khảo sát do hãng Reuters thực hiện cho thấy lượng cung tăng từ Ả Rập Saudi và Mỹ không đủ bù đắp dầu Iran bị cấm vận.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
Bị cáo Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng mình không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá dầu giảm mạnh vì ông Trump đánh thuế hàng Mexico