Trung Quốc cảnh báo Canada hiểu được hậu quả của việc đứng về phía Mỹ và đưa ra sự lựa chọn, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ sáu (31.5), sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence kêu gọi trả tự do cho hai người Canada bị giam giữ tại Trung Quốc.

Trung Quốc cảnh báo Canada phải hiểu về hậu quả khi đứng về phía Mỹ

Hoàng Vũ | 01/06/2019, 06:14

Trung Quốc cảnh báo Canada hiểu được hậu quả của việc đứng về phía Mỹ và đưa ra sự lựa chọn, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ sáu (31.5), sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence kêu gọi trả tự do cho hai người Canada bị giam giữ tại Trung Quốc.

Khi được hỏi về phát biểu của ông Pence rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về những người Canada bị giam giữ khi hai ông gặp nhau tại cuộc họp G20 sẽ diễn ra ởNhật Bản vào tháng 6 tới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng, Canada phải chịu trách nhiệm về các vấn đề của họ ở Trung Quốc.

“Chúng tôi hy vọng phía Canada sẽ hiểu được toàn bộ hậu quả của việc bị Mỹ xui khiến, và không nên gây thêm tổn hại cho chính mình”, ông Cảnh Sảng nói với các phóng viên, nhưng không nói rõ chi tiết.

Trước đó, Trung Quốc đã bắt giữ doanh nhân người Canada Michael Spavor và cựu nhà ngoại giao Michael Kovrig vào ngày 10.12 năm ngoái với các cáo buộc liên quan đến các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc, hơn một tuần sau khiCanada bắt giữ giám đốc tài chính Mạnh Vãn Châu của tập đoàn viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ.

Bà Mạnh đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ đến Mỹ với cáo buộc lừa gạt các ngân hàng toàn cầu về mối quan hệ giữa Huawei với một công ty hoạt động ở Iran. Tuy nhiên, cả bà Mạnh và Huawei đều phủ nhận các cáo buộc trên, còn phía Trung Quốc đã kêu gọi trả tự do cho bà.

Hai ông Kovrig và Spavor đã chính thức bị buộc tội gián điệp trong tháng này. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã cắt giảm nhập khẩu các mặt hàng quan trọng của Canada trong một nỗ lực được cho là để gây sức ép buộc Ottawa phải thả giám đốc tài chính của Huawei.

Được biết, hôm 30.5, Phó Tổng thống Pence - người có đường lối cứng rắn về Trung Quốc, đã thảo luận về số phận của những công dân Canada bị giam giữ với Thủ tướng Canada Justin Trudeau ở Ottawa, nơi họ cũng bàn về các vấn đề thương mại của Huawei và Trung Quốc.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc cảnh báo Canada phải hiểu về hậu quả khi đứng về phía Mỹ