Khi bị bắt quả tang giao dịch pháo lậu, Đinh Thành Nho đã lái lùi xe để chạy trốn, bất chấp lực lượng công an và con trai ông này đang ở phía sau xe.

Giám đốc tàng trữ pháo lậu lao xe vào công an để chạy trốn

Quang Cường | 01/12/2019, 18:38

Khi bị bắt quả tang giao dịch pháo lậu, Đinh Thành Nho đã lái lùi xe để chạy trốn, bất chấp lực lượng công an và con trai ông này đang ở phía sau xe.

Ngày 1.12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an đồn Hóa Tiến (huyện Minh Hóa) phát hiện và bắt quả tang một vụ tàng trữ pháo trái phép.

Theo đó, ngày 29.11, tại Công ty TNHHTM 68 đóng trên địa bàn thôn Yên Bình, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, lực lượng cảnh sát phát hiện Đinh Thành Nho (SN 1968, làm giám đốc) và con trai là Đinh Thành Quân (SN 1989) đang giao dịch, mua bán pháo trái phép với Đinh Cương Nhiên (SN 1969, trú xã Hóa Hợp) và Đinh Tiến Dũng (SN 1994, trú xã Yên Hóa).

Khi công an vào khống chế các đối tượng trên, Đinh Thành Nho lên xe ô tô Mazda 3 biển số 73A-051.27 phóng xe chạy trốn. Y đã lái lùi xe đâm thẳng vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Lực lượng công an nhanh chóng tránh thoát đồng thời kéo Đinh Thành Quân thoátkhỏi cú tông khiĐinh Thành Nho lùi xe chạy trốn- Ảnh: Cổng TTĐT CA Quảng Bình

Lúc này Đinh Thành Quân đang bị ngã sấp ở phía sau xe, suýt bị cú lùi xe của cha đâm trúng, may mắn nhờ cảnh sát kịp thời kéo ra khỏi vị trí bánh xe sắp lao đến.Trong lúc khống chế các đối tượng, một cán bộ công an bị thương nhẹ ở cánh tay.

Tại hiện trường, tổ công tác thu được 50 hộp pháo hoa các loại, một số chứng cứ liên quan đến việc tàng trữ pháo trái phép.

Công an thu giữ 50 hộp pháo lậu - Ảnh: Cổng TTĐT CA Quảng Bình

Đến ngày 30.11, cơ quan công an đã buộc Đinh Thành Nho đến trình diện và khai báo sự việc phạm tội.

Nho khai nhận 50 hộp pháo có tổng trọng lượng 67,9 kg do y mua của một người Lào thường xuyên chở đá qua vùng Hóa Tiến, với giá 420.000 nghìn đồng, tàng trữ để sử dụng vào dịp tết Nguyên Đán.

Bình Hà
Bài liên quan
Đối thủ mới khiến Giám đốc tìm kiếm Google phải cảnh báo nhân viên ‘mọi thứ đã thay đổi’
Prabhakar Raghavan, Giám đốc tìm kiếm Google, đã cảnh báo nhân viên rằng đã đến lúc chuẩn bị cho một chương mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giám đốc tàng trữ pháo lậu lao xe vào công an để chạy trốn