Ngày 28.3, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình đã ký văn bản yêu cầu Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa báo cáo việc giám đốc, phó giám đốc trung tâm dùng xe công chở gỗ hương giáng lậu.

Giám đốc Trung tâm y tế dùng xe công chở gỗ lậu trong khu bảo tồn voọc quý

Quốc Nam | 28/03/2017, 21:06

Ngày 28.3, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình đã ký văn bản yêu cầu Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa báo cáo việc giám đốc, phó giám đốc trung tâm dùng xe công chở gỗ hương giáng lậu.

Huyện ủy Tuyên Hóa cũng yêu cầu hai ông này phải có tường trình rõ ràng với tư cách bí thư chi bộ và phó bí thư chi bộ sự việc vi phạm trên.

Theo đó, ngày 27.3 người dân quanh khu vực sinh sống của loài voọc gáy trắng quý hiếm ở Đồng Hóa, Thạch Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) rất bức xúc khi một chiếc xe công của Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa đến bốc gỗ hương giáng lậu với sự có mặt của giám đốc và phó giám đốc trung tâm này.

Vào lúc 9h04 sáng27.3, tại thôn Đồng Giang, xã Đồng Hóa, 4 khúc hương giáng bị khai thác lậu trong khu vực bảo tồn loài voọc gáy trắng quý hiếm trong sách đỏ thế giới được đưa lên xe (phục vụ cho phòng chống dịch bệnh)mang biển số 73M-00045, chở theo giám đốc Trung tâm,ông Cao Sĩ Phượng cùng phó giám đốc, ông Phạm Công Thành.

Tại đâyông Phượng chỉ huy bốc gỗ hương giáng lậu, ông Thành phụ sắp xếp. Sau khi bốc được 4 khúc gỗ, ông Phượng vào trả tiền.

Ông Phượng trả tiền sau khi xe bốc gỗ

Được biết, mỗi khúc hương giáng mua tại cội như thế có giá từ 2-5 triệu đồng, chưa chế tác. Khi được hỏi vì sao dùng xe công chở gỗ lậu,ông Phượng trả lời do anh em trạm y tế gần đó nhờ chở. Gỗ của anh em vì sao tự tay trả tiền? Ông Phượng nóilà trả tiền việc khác.

Như đã nói trên, hiện Sở Y tế Quảng Bình đang có yêu cầu giải trình vụ việc.

Voọc gáy trắng là loài quý hiếm, trên thế giới chỉ còn khu vực Quảng Bình là sinh cảnh gần như cuối cùng của loài này. Tại Đồng Hóa và Thạch Hóa, quần thể voọc gáy trắng được ông Nguyễn Thanh Tú và một số người dân tự nguyện bảo vệ.

Quốc Nam

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giám đốc Trung tâm y tế dùng xe công chở gỗ lậu trong khu bảo tồn voọc quý