“Cùng kiến tạo không gian văn hóa” là tác phẩm mới nhất của tác giả Phạm Phương Thảo - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM.

Giao lưu sách "Cùng kiến tạo không gian văn hóa" với nguyên Phó bí thư Thành ủy Phạm Phương Thảo

Tiểu Vũ | 18/11/2020, 17:52

“Cùng kiến tạo không gian văn hóa” là tác phẩm mới nhất của tác giả Phạm Phương Thảo - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM.

phuong-thao.jpg
Tác giả Phạm Phương Thảo - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM

Từng là một lãnh đạo chính quyền thành phố, đồng thời là một cây bút chính luận báo chí, một người nghiên cứu chuyên đề qua từng ấn phẩm, tác giả Phạm Phương Thảo vẫn luôn quan sát, dõi theo sự chuyển mình của thành phố, nhất là các hoạt động văn hóa - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Như tinh thần xuyên suốt cuốn sách,Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”, tác phẩm mới bao gồm 38 bài viết được bố cục thành ba phần: một góc nhìn về văn hóa; đẩy mạnh hoạt động văn hóa; xây dựng văn hóa trong văn minh đô thị. Trong đó, tác giả chú trọng đến văn hóa lãnh đạo, hình thành không gian văn hóa TP.HCM, nâng cao chất lượng hoạt động lễ hội, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, hành động vì trẻ em, phát triển văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa của thành phố, đẩy mạnh văn hóa đọc…

popup-kientaokhonggianvanhoa-01.jpg

Tác giả đặc biệt đề cập đến kỳ vọng và thế mạnh của TP.HCM là phát triển công nghiệp văn hóa. Thành phố tự hào là nơi có truyền thống kiên cường, năng động, sáng tạo, là trung tâm kinh tế nhưng luôn coi trọng gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa, lối sống nhân ái, nghĩa tình. Việc người dân đồng lòng, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền trong ứng phó với đại dịch COVID-19, quan tâm tiếp sức cho những người ở tuyến đầu và cùng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn là minh chứng hùng hồn cho lối sống đẹp của người thành phố.

Với lối hành văn bình dị, súc tích bằng thể chính luận sở trường của mình, những trang viết của tác giả Phạm Phương Thảo đi từ thực tế cuộc sống, ghi chép kết hợp với thu thập những thông tin, tài liệu, phân tích thực trạng và gợi mở những giải pháp để góp phần tạo nên sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động của từng cơ quan, đơn vị, từng khu phố, từng cộng đồng, từng gia đình và trong mỗi người dân để tất cả cùng kiến tạo không gian văn hóa TP.HCM - không gian văn hóa của một đô thị đặc biệt ở Việt Nam.

Có một điều đáng quý nữa là tác giả Phạm Phương Thảo là một cây bút viết rất đều đặn. Tính từ năm 2012 đến nay, bà đã cho ra đời 9 cuốn sách mới và là một tác giả quen thuộc của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.

Vào 8 giờ 30 ngày 22.11, nhân kỷ niệm 15 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11.2005 - 23.11.2020), tác giả Phạm Phương Thảo sẽ có buổi giao lưu giới thiệu tác phẩm và cùng chia sẻ, bàn luận những vấn đề xung quanh việc “Cùng kiến tạo không gian văn hóa” cùng với bạn đọc. Buổi giao lưu được tổ chức tại Hội trường Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM (62 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1).

Bài liên quan
'Đi trốn' - tiểu thuyết hiếm hoi về con em cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc sau 1954
Bình Ca vừa trình làng tác phẩm "Đi trốn". Đây là cuốn tiểu thuyết hiếm hoi có nhân vật là con em các cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc sau Hiệp định Geneve 1954.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giao lưu sách "Cùng kiến tạo không gian văn hóa" với nguyên Phó bí thư Thành ủy Phạm Phương Thảo