500 ngàn đồng là con số tối thiểu mà giáo viên ở TP.HCM sẽ nhận được dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Đây là công bố của Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM trong kế hoạch chăm lo đời sống của giáo viên nhân dịp Tết năm nay.

Giáo viên ở TP.HCM sẽ được thưởng Tết không dưới... 500 ngàn đồng

nguyentuyet | 28/12/2017, 05:19

500 ngàn đồng là con số tối thiểu mà giáo viên ở TP.HCM sẽ nhận được dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Đây là công bố của Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM trong kế hoạch chăm lo đời sống của giáo viên nhân dịp Tết năm nay.

Công đoàn Giáo dục TP.HCM vừa công bố kế hoạch chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018. Theo đó, Phòng GD-ĐT ở 24 quận, huyện có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc trả lương, trả thưởng tại các đơn vị, tổ chức các hoạt động chăm lo cho nhà giáo. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổng hợp báo cáo tình hình chi trả lương, thưởng tết cho nhà giáo, người trong đơn vị mình về Công đoàn Giáo dục TP.HCM trước ngày 19.1.2018. Theo kế hoạch này, mức chăm lo cho nhà giáo thấp nhất là 500 ngàn đồng/người.

Thưởng Tết tại nhiều nơi vẫn khiến cho giáo viên ngậm ngùi - Ảnh: Tấn Thạnh

Ngoài ra, Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM cũng quy định thêm các trường hợp được hỗ trợ tiền Tết bao gồm các đối tượng sau:Giáoviên, người lao động có vợ (chồng) bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại cơ sở y tế; Nữ giáo viên, người lao động có chồng, con đang làm nhiệm vụ ở hải đảo, không được về quê ăn tết; Nhà giáo, người lao động nghỉ việc do hết hạn hợp đồng lao động và đơn vị không ký kết hợp đồng lao động mới, bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc mất việc làm do chủ đơn vị bỏ trốn tại thời điểm đơn vị chăm lo tết; Nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có vợ (chồng) đang làm việc tại đơn vị không thưởng tết hoặc gia đình ở quê trực tiếp bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt không thể về quê đón tết, sẽ được hỗ trợ thấp nhất 500 ngàn đồng cho một trường hợp.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giáo viên ở TP.HCM sẽ được thưởng Tết không dưới... 500 ngàn đồng