Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte mới đây đã bác bỏ khả năng phong tỏa toàn bộ đất nước, biện pháp mà nhiều quốc gia châu Âu khác đang áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Ông Rutte nói rằng Hà Lan muốn tạo ra "miễn dịch cộng đồng" trong khi chờ đợi vắc-xin và cảnh báo hầu hết người Hà Lan có thể sẽ nhiễm coronavirus.

Hà Lan muốn phát triển ‘hệ miễn dịch cộng đồng’ thay vì phong tỏa đất nước

17/03/2020, 16:42

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte mới đây đã bác bỏ khả năng phong tỏa toàn bộ đất nước, biện pháp mà nhiều quốc gia châu Âu khác đang áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Ông Rutte nói rằng Hà Lan muốn tạo ra "miễn dịch cộng đồng" trong khi chờ đợi vắc-xin và cảnh báo hầu hết người Hà Lan có thể sẽ nhiễm coronavirus.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte - Ảnh: Reuters

“Nhiều người có cảm giác rằng chúng ta đang ở trên một tàu lượn siêu tốc, sẽ đi nhanh hơn và nhanh hơn... Các biện pháp là chưa từng có đối với các quốc gia trong thời bình”, Thủ tướng Rutte phát biểu trên truyền hình quốc gia Hà Lan hôm 16.3.

Ông Rutte nhấn mạnh, không giống như chính phủ của Tây Ban Nha, Ý hay Pháp vốn đã áp đặt những biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn tình trạng lây lan của dịch đại dịch COVID-19, Hà Lan trong khi chờ đợi vắc-xin, muốn tạo ra một “hệ miễn dịch cộng đồng" mà được hình thành khi một tỷ lệ lớn người trong cộng đồng đã trở nên miễn dịch với bệnh, từ đó họ trở thành "lá chắn sống" bảo vệ những người bị nhiễm.

Theo ông Rutte, việc phong tỏa đất nước chỉ có tác dụng trong thời gian nhất thời. Với kịch bản này, Hà Lan sẽ buộc phải đóng cửa trong vòng 1 năm hoặc lâu hơn, và cùng với đó là vô số hậu quả. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Hà Lan nói rằng chính phủ của ông đã chọn kiểm soát nguy cơ virus càng nhiều càng tốt để tăng cường khả năng miễn dịch với coronavirus – “điều mà có thể mất hàng tháng hoặc thậm chí lâu hơn nữa - và để đảm bảo rằng các bệnh viện có đủ năng lực để giúp đỡ bệnh nhân bị bệnh”.

"Không có lối thoát đơn giản của cuộc khủng hoảng này. Các bộ trưởng sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo rằng các doanh nghiệp không phá sản và mọi người không mất việc”, Thủ tướng Hà Lan nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo hầu hết người dân có thể sẽ nhiễm COVID-19.

Đến nay, Hà Lan đã ghi nhận tổng cộng 1.413 trường hợp nhiễm coronavirus, trong đó có 24 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, theo cơ quan y tế quốc gia (RIVM), con số đó rất có thể tăng hơn nhiều trong thời gian tới.

Chính phủ Hà Lan tuyên bố vào cuối ngày 16.3 rằng các trường học và trung tâm chăm sóc trẻ em trong cả nước sẽ đóng cửa bắt đầu vào 17.3. Ngoài ra, các quán bar, nhà hàng, câu lạc bộ thể thao và nhà thổ cũng được yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Hoàng Vũ (theo Politico)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Lan muốn phát triển ‘hệ miễn dịch cộng đồng’ thay vì phong tỏa đất nước