Chiều 14.6, Sở GD-ĐT đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 và điểm chuẩn sẽ thông báo vào ngày mai 15.6.

Hà Nội: Nhiều học sinh đạt điểm cao ở các môn thi vào lớp 10

Hải Yến | 14/06/2019, 22:43

Chiều 14.6, Sở GD-ĐT đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 và điểm chuẩn sẽ thông báo vào ngày mai 15.6.

          

Hiện tại thí sinh có thể tra cứu điểm thi theo số báo danh trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo địa chỉ http://sogd.hanoi.gov.vn/ hoặc tra cứu trực tiếp trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Theo số liệu thống kê, kì thi vào lớp 10 năm nay, Hà Nội có 2.332 điểm 10 ở tất cả các môn thi. Trong đó môn Ngoại ngữ là môn có số lượng bài thi đạt mức điểm dưới trung bình nhiều nhất, với 37.600 bài thi đạt điểm dưới trung bình (chiếm 44,22%). 

Top 15 thí sinh điểm thi tuyển sinh lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2019

Môn Toán có 85.036 bài thi, trong đó có 150 bài bị điểm 0 (chiếm 0,18%); 26 bài đạt điểm 10 (0,03%). Có 16.818 bài thi dưới điểm trung bình (chiếm 19,78%) và cao nhất là số bài thi đạt điểm trung bình trở lên (chiếm 80,22%). 

Môn Ngữ văn có 56 bài thi bị điểm 0; không có bài thi nào đạt điểm 10. Ngoài ra, có hơn 1.000 bài thi đạt điểm dưới trung bình và 74.203 bài thi đạt điểm trung bình trở lên (chiếm 87,24%). 

Môn Ngoại ngữ có 1 bài bị điểm 0; 37.600 bài thi đạt điểm dưới trung bình (chiếm 44,22%). Có 1.355 bài thi đạt điểm 10 và 47.422 bài thi đạt điểm trung bình trở lên. Môn Lịch sử không có bài thi nào bị điểm 0; 951 bài thi đạt điểm 10; 9.283 bài thi đạt mức điểm dưới trung bình (chiếm 10,92%) và 75.703 bài thi đạt điểm trung bình trở lên (chiếm 89,08%).

Thí sinh đạt tổng điểm xét tuyển cao nhất là Nguyễn Thị Thanh Lam, cựu học sinh Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy) với 56,75 điểm, trong đó Ngữ văn đạt 9, Toán 9,5, Tiếng Anh 10 và Lịch sử 9,75.

Năm nay là năm đầu tiên Hà Nội bỏ hoàn toàn cộng điểm xét tuyển kết quả học bạ của 4 năm trung học cơ sở và điểm học nghề, chỉ căn cứ vào điểm thi 4 môn để xét tuyển, trong đó điểm 2 môn Ngữ văn và Toán tính hệ số 2, điểm các bài thi đều tính theo thang điểm 10.

Do đó, dự kiến điểm chuẩn cũng sẽ có nhiều thay đổi so với các năm trước. Ngày 15.6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên và công lập không chuyên. Dự kiến điểm chuẩn sẽ được công bố cùng ngày.

Từ ngày 17 đến 27.6, học sinh nộp đơn phúc khảo bài thi (nếu có) tại cơ sở giáo dục nơi học sinh đăng ký dự thi. Ngày 18.6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ bàn giao cho các phòng Giáo dục và Đào tạo phiếu báo kết quả thi và bàn giao cho các trường trung học phổ thông bảng ghi điểm các bài thi của các thí sinh.

Ngày 18 - 20.6, học sinh nhận phiếu báo kết quả thi tại cơ sở giáo dục nơi học sinh đăng ký dự thi. Ngày 20 - 22.6, học sinh xác nhận nhập học vào trường trung học phổ thông trúng tuyển theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Dạ Thảo

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: Nhiều học sinh đạt điểm cao ở các môn thi vào lớp 10