Bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế tại phường Ngọc Khánh, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã ghi nhận các cơ sở này kinh doanh mặt hàng khẩu trang với giá cao hơn từ 5-7 lần so với ngày thường.

Hà Nội: Phạt nặng 2 cửa hàng tăng giá khẩu trang gấp 7 lần

tuyetnhung | 01/02/2020, 16:48

Bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế tại phường Ngọc Khánh, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã ghi nhận các cơ sở này kinh doanh mặt hàng khẩu trang với giá cao hơn từ 5-7 lần so với ngày thường.

Tối 31.1, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP.Hà Nội) đột xuất kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế có dấu hiệu đẩy giá khẩu trang cao gấp nhiều lần nhằm trục lợi.

Tại cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế trụ sở số 120 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) do chị Nguyễn Thị Nhung, trú huyện Phú Xuyên làm chủ, đại diện cửa hàng cho biết trong ngày 31.1 đã bán ra 30 hộp khẩu trang y tế với giá từ 130.000-270.000 đồng/hộp. Bình thường mỗi hộp khẩu trang có giá 50.000 đồng. Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã tạm giữ 680 chiếc khẩu trang chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Cũng trong đêm 31.1, tổ công tác tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế số 118 Ngọc Khánh do chị Nguyễn Thị Thu làm chủ. Đại diện cửa hàng khai báo nhận trong ngày đã bán ra 134 hộp khẩu trang y tế với giá cao gấp 6-7 lần bình thường (khoảng 300.000-350.000 đồng/hộp). Đây cũng là loại khẩu trang bình thường được bán với giá 50.000 đồng/hộp. Sau khi kiểm tra cửa hàng, tổ công tác đã thu giữ 290 chiếc khẩu trang chưa xuất trình hóa đơn, chứng từ.

Theo ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, nhiều cơ sở kinh doanh thiết bị y tế đã gom hàng, lợi dụng tình hình dịch coronavirus có nhiều diễn biến nhanh và phức tạp khiến người dân lo lắng để đẩy giá khẩu trang lên cao nhằm trục lợi.

“Chúng tôi tiếp tục trực chiến để nắm bắt tình hình và sẽ đột xuất kiểm tra các cửa hàng kinh doanh có dấu hiệu vi phạm để xử lý đúng theo quy định của pháp luật” ông Nghĩa khẳng định.

Căn cứ Điều 17, Nghị định 109 của Chính phủ, lực lượng liên ngành đã lập biên bản xử phạt hành chính mỗi cửa hàng 20-30 triệu đồng về hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch họa, dịch bệnh và điều kiện bất thường để định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý. Theo Nghị định này, 2 chủ cửa hàng còn phải nộp sung công quỹ toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết Công an Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh lợi dụng dịch cúm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra để đẩy giá bán hàng hóa nhằm trục lợi.

Bên cạnh đó, Tổng cục Quản lý thị trường cũng giao Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường làm đầu mối theo dõi, phối hợp kiểm tra, thường xuyên tổng hợp báo cáo khi được yêu cầu và sau khi công tác chống dịch kết thúc.

Trong khi đó, lực lượng quản lý thị trường tại Lạng Sơn tối 31.1 đã kiểm tra các cửa hàng thuộc tuyến đường Trần Đăng Ninh, Lê Lai, Bà Triệu. Qua rà soát, đơn vị đã phát hiện và xử lý 2 cơ sở không thực hiện niêm yết giá bán khẩu trang và bán khẩu trang với mức giá từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng (cao hơn khoảng 200-300% so với thông thường – bán với mức giá 50.000 -70.000 đồng/hộp).

Lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn kiểm tra, xử lý tại địa điểm kinh doanh
Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mô hình AI có thể dự báo lũ lụt ở mọi con sông trên Trái đất với khả năng vượt trội
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển ra mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên ED-DLSTM, có thể dự báo nguy cơ lũ lụt và dòng chảy qua nhiều khu vực, vùng miền khác nhau trên thế giới, ngay cả ở các lưu vực thiếu dữ liệu thủy văn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: Phạt nặng 2 cửa hàng tăng giá khẩu trang gấp 7 lần