Chiều 20.8, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 theo 2 hình thức trực tuyến và được truyền hình trực tiếp.

Hà Nội sẽ khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến

Dạ Thảo | 20/08/2021, 20:11

Chiều 20.8, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 theo 2 hình thức trực tuyến và được truyền hình trực tiếp.

Ông Phạm Văn Đại - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội cho biết Hà Nội sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 vào 7 giờ 30 ngày 5.9 bằng hình thức trực tuyến. Lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến toàn thể học sinh và người dân Thủ đô.

Ông Đại cũng khẳng định do 2 năm nay Hà Nội đã từng tổ chức tuyển sinh trực tuyến lớp 1 đến lớp 6, vì vậy dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc tuyển sinh đầu cấp đạt tỷ lệ cao. Đến thời điểm hiện tại đã đạt 87,4% lớp 1, lớp 6 trên 86%. 

khai-giang-7a.jpg
Năm 2021-2022 học sinh Hà Nội sẽ khai giảng bằng hình thức trực tuyến. Ảnh Thành Chung

Cũng trong ngày 20.8, Bộ GD-ĐT đã ban hành thông tư quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT. Trong đó, có nhiều điểm mới về cách đánh giá, tính điểm học sinh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5.9.2021 và áp dụng cho học sinh lớp 6 trong năm học 2021-2022. Những năm tiếp theo, thông tư áp dụng theo lộ trình năm học 2022-2023 đối với lớp 7, lớp 10; 2023-2024 đối với lớp 8, lớp 11; năm học 2024-2025 áp dụng đối với lớp 9, lớp 12.

Phương thức đánh giá bằng hình thức nhận xét, giáo viên dùng hình thức nói hoặc viết để nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh; nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện. Học sinh có thể dùng lời nói hoặc viết để tự nhận xét về học tập, rèn luyện và sự tiến bộ, hạn chế của cá nhân.

Bên cạnh đó, thông tư cũng nêu rõ việc bỏ điểm cộng trung bình tất cả môn học để xếp loại học sinh, thay vào đó học sinh sẽ được giữ nguyên bảng điểm các môn.

Kết quả học tập của học sinh từng kỳ và cả năm học được đánh giá theo 4 mức gồm: tốt, khá, đạt, chưa đạt thay vì 5 mức: giỏi, khá, trung bình, yếu, kém như lâu nay. Cuối năm học, hiệu trưởng tặng danh hiệu “Học sinh xuất sắc” đối với học sinh có kết quả rèn luyện năm học được đánh giá ở mức Tốt, kết quả học tập 6 môn học trở lên điểm cả năm đạt 9.0 trở lên. Khen “Học sinh giỏi” cho học sinh có kết quả học tập cả năm đánh giá mức tốt, khen học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học. Khen học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường đề nghị cấp trên khen thưởng.

Bài liên quan
Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024 có gì mới?
Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024 hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới, ấn tượng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội sẽ khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến