Ngày 16.4, Sở GD-ĐTHà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019, điều này đã thu hút sự chú ý của các em học sinh và cả phụ huynh.

Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 nhưng vẫn đảm bảo chất lượng giáo dục

Hải Yến | 17/04/2018, 10:49

Ngày 16.4, Sở GD-ĐTHà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019, điều này đã thu hút sự chú ý của các em học sinh và cả phụ huynh.

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội lúc nào cũng được đánh giá là một kỳ thi căng thẳng nhất vì tâm lý của các phụ huynh đều muốn con mình vào học các trường công lập để vừa đảm bảo sự theo dõi của các thầy cô giáo vừa đảm bảo được nội dung để phục vụ cho kỳ thi THPT.

Sở GD-ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu năm học 2018 - 2019cho 112 trường THPT công lập tuyển mới 64.990 học sinh (chiếm tỷ lệ 62%, tăng 12.330 chỉ tiêu so với năm học trước); giao cho 8 trường THPT công lập tự chủ tuyển mới 2.790 chỉ tiêu (chiếm tỷ lệ 2,7%, tăng 730 chỉ tiêu).

Sở GD-ĐT Hà Nội cũnggiao chỉ tiêu cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển mới 8.050 học viên (chiếm tỷ lệ 7,7%, tăng 1.770 chỉ tiêu so với năm học trước). Ngoài ra, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT ngoài công lập năm học 2018 - 2019 cũng tăng hơn 10 nghìn học sinh. Số học sinh hoàn thành chương trình THCS dự kiến tuyển vào các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề năm học 2018 - 2019 chiếm khoảng 6,0%, tương đương 6.350 học sinh. Năm 2018, toàn thành phố sẽ có 105.000 học sinh tốt nghiệp THCS dự thi tuyển sinh lớp 10.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại đã cho biết: Năm học 2018 - 2019 dự kiến số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT của TP Hà Nội tăng khoảng 22.000 em. "Sở GD-ĐT đãtăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập, tỷ lệ của Hội đồng nhân dân thành phố giao cho là phảibảo đảm 60% học sinh vào các trường THPT công lập, thì năm nay tăng lên là 62% học sinh vào các trường THPT công lập. Sĩ số sẽ tăng từ 40 lên 45 học sinh/lớp, ở trong mức phù hợp, đúng bằng quy định của Điều lệ trường THPT".

Để thực hiện giải pháp tăng chỉ tiêu, năm nay các trường THPT của Hà Nội tăng thêm 327 lớp. Tất cả các nhà trường dạy một buổi nếu có điều kiện dạy hai buổi thì bổ sung thêm lớp. “Chúng tôi đã chỉ đạo các nhà trường trong đợt này mua sắm thêm bàn ghế, trang thiết bị dạy học và ký hợp đồng với giáo viên… để chuẩn bị năm học mới, bảo đảm cho học sinh có đủ chỗ học”.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh: "Ngoài ra, các trường ngoài công lập, các trung tâm giáo dụcnghề nghiệp, GD từ xa, các trường trung cấp, cao đẳng…cũng thu hút một số lượng các học sinh trên địa bàn, nên các vị phụ huynh yên tâm, không cần lo lắng, chúng tôi bảo đảm cho giáo dục của TP Hà Nội ổn định và phát triển".

Phó Giám đốc Phạm Văn Đại cũng thông tin thêm, năm nay tất cả các đợt tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 trên toàn thành phố áp dụng trực tuyển, tuyển sinh ổn định như mọi năm, chỉ có số lượng nhỏ các trường tuyển sinh vào lớp 6 có điều chỉnh trong phương án xét tuyển. Ông cho biết yêu cầu của lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội là có kiểm tra đánh giá thì cũng phải bảo đảm gọn nhẹ, không tốn kém. Hiện đã có Trường THCS-THPT Marie Curie thông báo sẽ thực hiện khảo sát đánh giá không thu tiền của học sinh.

Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 nhưng vẫn đảm bảo chất lượng giáo dục