Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh TP sẽ tập trung thực hiện tạo đột phá trên 3 lĩnh vực.

Hà Nội: Tập trung tạo đột phá trên 3 lĩnh vực

Lam Thanh | 23/06/2021, 14:15

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh TP sẽ tập trung thực hiện tạo đột phá trên 3 lĩnh vực.

Sáng 23.6, tại kỳ họp thứ 1, HĐND TP.Hà Nội khóa 15 đã bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

dot-pha.jpg
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại kỳ họp

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐND TP

Các chức danh của HĐND TP khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP khóa 15 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND TP khóa 16.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP khóa 15 tiếp tục được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP khóa 16.

Ông Phạm Quý Tiên, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP khóa 16.

Bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách tiếp tục được bầu làm Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội tiếp tục được bầu làm Trưởng ban Văn hóa-Xã hội.

Ông Duy Hoàng Dương, Phó trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế được bầu làm Trưởng ban Pháp chế.

Ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị tiếp tục được bầu làm Trưởng ban Đô thị.

Ông Vũ Ngọc Anh, Phó trưởng ban Kinh tế-Ngân sách tiếp tục được bầu làm Phó trưởng ban Kinh tế-Ngân sách.

Ông Nguyễn Minh Tuân, Phó trưởng ban Kinh tế-Ngân sách tiếp tục được bầu làm Phó trưởng ban Kinh tế-Ngân sách.

Bà Hoàng Thị Tú Anh, Phó trưởng ban Văn hóa-Xã hội tiếp tục được bầu làm Phó trưởng ban Văn hóa-Xã hội.

Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó trưởng ban Văn hóa-Xã hội tiếp tục được bầu làm Phó brưởng ban Văn hóa-Xã hội.

Bà Hoàng Thị Thúy Hằng, Phó trưởng ban Đô thị được bầu làm Phó trưởng ban Pháp chế.

Bà Nguyễn Bích Thủy, Phó trưởng ban Pháp chế tiếp tục được bầu làm Phó trưởng ban Pháp chế.

Ông Đoàn Việt Cường, Phó trưởng ban Đô thị tiếp tục được bầu làm Phó trưởng ban Đô thị.

Ông Trần Hợp Dũng, Phó chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP được bầu làm Phó trưởng ban Đô thị.

Phát biểu sau khi tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, TP.Hà Nội thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trong bối cảnh có nhiều cơ hội, thuận lợi cơ bản, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Đặc biệt, năm 2020 đại dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng nặng nề trên cấp độ toàn cầu, tác động toàn diện đến các mặt đời sống xã hội nhưng TP đã đạt được những kết quả to lớn, trong đó, có sự đóng góp quan trọng của HĐND TP.

ngoc-tuan.jpg

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐND TP

“HĐND TP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, được đánh giá là “điểm sáng, hình mẫu” trong hoạt động của cơ quan dân cử cả nước”, ông Tuấn nêu.

Ông Tuấn chia sẻ, bước vào nhiệm kỳ 2021-2026, với những yêu cầu, đòi hỏi rất cao, rất cấp thiết, HĐND TP sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thực hiện tốt phương châm “đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Cần bắt tay ngay vào công việc

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức khó khăn, phức tạp, song đã thành công rất tốt đẹp về mọi mặt, bảo đảm đúng luật, an toàn.

Bí thư Thành ủy đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐND TP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, được đánh giá là “điểm sáng, hình mẫu” trong hoạt động của cơ quan dân cử cả nước.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu HĐND cần tập trung nghiên cứu kỹ, thảo luận dân chủ và lựa chọn bầu được người có đức, có tài, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND TP trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp lần này, HĐND TP cũng xem xét, thông qua Nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị và Nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 của TP.

Bí thư Thành ủy cho rằng đây là những nội dung hết sức quan trọng, cần thực hiện ngay để triển khai Nghị quyết 97 của Quốc hội và cụ thể hóa Nghị định 32 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1.7.2021); đồng thời, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, kịp thời hỗ trợ, động viên các lực lượng ở tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội.

Do vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu HĐND TP cần thảo luận về phạm vi, đối tượng, nguồn lực và mức chi để vừa tuân thủ với các quy định của pháp luật, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn của TP.

Ông Dũng cũng lưu ý công tác giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, chăm lo đời sống nhân dân. Các đại biểu HĐND cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình.

dinh-tien-dung.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại kỳ họp

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Nhiệm vụ đặt ra phía trước hết sức quan trọng, cấp bách và nặng nề. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội mong đợi HĐND, UBND TP tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo và những đóng góp ngày càng thực chất nhằm không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp”.

Tập trung vào 3 đột phá

Phát biểu sau khi được HĐND TP bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh sẽ tập trung thực hiện để tạo đột phá trên 3 lĩnh vực.

Thứ nhất, ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, mang đặc trưng của thủ đô.

Theo đó, sẽ tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô, trọng tâm là đường Vành đai 4. Phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu; kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch. Xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo và khởi nghiệp; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước..., đồng thời khai thác, phát huy tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên địa bàn thủ đô; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng thủ đô thành nơi đáng sống.

"Để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tập thể UBND TP sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cùng với các sở, ban, ngành và 30 quận, huyện, thị xã, đồng tâm hiệp lực, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thống nhất nhận thức và hành động, với quyết tâm cao theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: Tập trung tạo đột phá trên 3 lĩnh vực