Hiện ông Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An đang ở nước ngoài. Vì vậy công an ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với ông này.

An Giang: Truy nã ông Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An

Tô Văn | 22/06/2021, 16:57

Hiện ông Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An đang ở nước ngoài. Vì vậy công an ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với ông này.

Chiều 22.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An.

1-thao.jpg
Công ty cổ phần Việt An - nơi ông Thảo từng giữ chức Tổng giám đốc - Ảnh: Tô Văn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Lưu Bách Thảo (giới tính nam, SN 1964, ngụ H.Phú Tân, tỉnh An Giang); quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An; số CMND: 350354828 (cấp ngày 10.10.2010, nơi cấp: Công an tỉnh An Giang); quê quán: Long Sơn, Phú Tân, An Giang; nơi cư trú: số 9, Nguyễn An Ninh, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang; đặc điểm nhận dạng: sẹo chấm C 2cm trên sau mép trái.

2-thao.jpg
Quyết định truy nã của công an đối với ông Thảo - Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Thảo với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan công an xác định bị can Thảo xuất cảnh ra nước ngoài vào ngày 27.4.2014 (hiện không có mặt ở địa phương, không rõ bị can đang ở đâu). Chỗ ở trước khi trốn: số 9, Nguyễn An Ninh, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận người bị truy nã phải báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát kinh tế), địa chỉ: số 6, đường Tôn Đức Thắng, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang theo SĐT: 0693640278.

3-thao.jpg
Ông Ngô Văn Thu nghe đọc lệnh bắt - Ảnh: Anh Tầm

Như Một Thế Giới đã thông tin, chiều 11.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Thảo cùng 5 đồng phạm bị bắt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhưng ông Thảo đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Công an đã tiến hành bắt và khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Ngô Văn Thu (SN 1971, ngụ TT.Long Điền, H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng (SN 1960, ngụ khóm Bình Long 3, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) - Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu (SN 1969, ngụ khóm Bình Đức 1, P.Bình Đức, TP.Long Xuyên) - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (SN 1976, ngụ khóm Bình Đức 3, P.Bình Đức, TP.Long Xuyên) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc (SN 1975, ngụ P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.

4-thao.jpg
Hai ông Phúc và Hùng (từ trái qua) tại công an - Ảnh: Anh Tầm

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010-2014, Thảo và Thu cùng móc nối với Hùng, Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền hơn 601 tỉ đồng của Vietcombank chi nhánh An Giang. Trong đó, có sự giúp sức của Tuyên và Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty này vay vốn rồi chiếm đoạt.

5-thao.jpg
Hai ông Giàu và Tuyên tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm

Ngày 30.5.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của những người có liên quan để xử lý trước pháp luật.

Bài liên quan
Ứng phó với các nguy cơ đe doạ an ninh kinh tế tỉnh An Giang
Ngày 29.3, Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh An Giang tổ chức hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề “Cơ sở lý luận, thực trạng an ninh kinh tế và thực tiễn xây dựng các giải pháp, phương án, kịch bản phòng ngừa”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Truy nã ông Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An