Khoảng 6 giờ sáng nay, tại xã Nhị Khê (Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa chạy hướng Hà Nam - Hà Nội và chiếc xe tải chở nước giải khát. Vụ việc khiến tuyến đường tắc nghẽn nghiêm trọng.

Hà Nội: Tàu hỏa đâm nát bét ô tô tải

Trí Lâm | 13/09/2017, 11:29

Khoảng 6 giờ sáng nay, tại xã Nhị Khê (Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa chạy hướng Hà Nam - Hà Nội và chiếc xe tải chở nước giải khát. Vụ việc khiến tuyến đường tắc nghẽn nghiêm trọng.

Chị Hạnh, người dân địa phương chứng kiến sự việc cho biết, chị đang ở trước nhà thìnghe một tiếng va chạm lớn,giật mình quay lại thìthấy tàu hỏa đã đâm vào chiếcô tô khiến chiếc xe nát bét, hàng hóa hỏng hết nhưng tài xế ô tô chỉ bị gãy tay và đã kịp nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe này đang chuyển hàng nước ngọt về kho.

Ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh - An toàn giao thông Tổng công ty Đường sắt Việt Namcho biết, khi đoàn tàuđi qua đường dân sinh km 14+615 tuyến đường sắt Bắc - Nam, tàu hàng 2320 do đầu máy D18E-601 kéo đã va chạm vớixe ô tô chở nước giải khát 2,5 tấn vượt qua đường sắt. Chiếc ô tô tải bị kéo xa hàng chục mét và tài xế ô tô bị thương nhẹ, ô tô hỏng hoàn toàn.Đầu máy xe lửa bị vỡ kính, không có thiệt hại về người.

"Lực lượng chức năngđã nhanh chóng tới hiện trường giải quyết vụ việc, đưa nạn nhân vào bệnh việnvà giải quyết sự cố tắc đường sauhơn 1 giờ ách tắc", ông Chiến nói.

Cũng theo ông Chiến, đường dân sinh km 14+615 rộng tới 5m nhưng là đường đi vào khu vực dân cư đông đúc nên không thể rào thu hẹp. Tuy nhiên, đơn vị đường sắt sở tại đã đề nghị địa phương bố trí người cảnh giới theo quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và Hà Nội trong đảm bảo an toàn giao thôngđường sắt. Hiện địa phương chưa triển khai.

Hoài Phong
Bài liên quan
Số người chết do tai nạn giao thông tăng mạnh tại 5 tỉnh
Quý 1/2024 (tính từ ngày 15.12.2023 đến 14.3.2024), toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: Tàu hỏa đâm nát bét ô tô tải