Chiều 31.8, CDC TP.Hà Nội thông tin, thêm 34 người nhiễm COVID-19, trong đó 33 ca tại ổ dịch quận Thanh Xuân.

Hà Nội thêm 34 ca nhiễm mới, Bí thư Hà Nội đi kiểm tra các điểm nóng về dịch

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 31/08/2021, 19:53

Chiều 31.8, CDC TP.Hà Nội thông tin, thêm 34 người nhiễm COVID-19, trong đó 33 ca tại ổ dịch quận Thanh Xuân.

Trong 34 trường hợp nhiễm mới, có 5 ca tại khu cách ly, 29 ca tại khu vực phong tỏa, phân bổ ở 2 quận Thanh Xuân (33), Hoàng Mai (1). Tất cả 34 ca bệnh đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. Như vậy, trong ngày 31.8, Hà Nội ghi nhận 74 trường hợp nhiễm COVID-19. 33 bệnh nhân gồm 15 nam và 18 nữ, cùng ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Các bệnh nhân đều là F1, đã được cách ly từ trước hoặc sống trong khu vực phong toả. Còn 1 trường hợp là một nam thanh niên 23 tuổi, ở Định Công, Hoàng Mai, là F1 của ca COVID-19, ngày 30.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

vung-xanh-17.jpg
Người dân quận Đống Đa thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố trong phòng, chống dịch

Trong chiều 31.8, Bí thư Thành ủy Hà Nội - ông Đinh Tiến Dũng đã đi kiểm tra tình hình thực hiện cách ly tại địa bàn 2 phường Văn Miếu, Văn Chương thuộc quận Đống Đa. Ông Dũng yêu cầu quận Đống Đa tiếp tục theo sát diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, chủ động dự báo, chuẩn bị trước các tình huống ở mức độ cao hơn để không bị động, bất ngờ. Trước mắt, cần tiếp tục siết chặt việc kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện cách ly thực chất, hiệu quả; tuyệt đối không để “chặt ngoài, lỏng trong” hoặc chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Song song, phải thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình để kịp thời chăm lo, hỗ trợ người dân bị đau ốm, khó khăn trên địa bàn. “Từng đồng chí cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu phải cam kết trách nhiệm cá nhân với hiệu quả phòng, chống dịch ở địa bàn phụ trách”, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội thêm 34 ca nhiễm mới, Bí thư Hà Nội đi kiểm tra các điểm nóng về dịch