Dù cho rằng, TP.HCM không thể sống mãi với Chỉ thị 16, nhưng ông Phạm Đức Hải – Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM cũng khẳng định, TP cũng sẽ không thể bỏ giãn cách xã hội khi chưa đủ điều kiện.

TP.HCM không thể bỏ giãn cách xã hội khi chưa đủ điều kiện

Hồ Quang | 31/08/2021, 19:31

Dù cho rằng, TP.HCM không thể sống mãi với Chỉ thị 16, nhưng ông Phạm Đức Hải – Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM cũng khẳng định, TP cũng sẽ không thể bỏ giãn cách xã hội khi chưa đủ điều kiện.

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19 vào chiều tối 31.8, ông Phạm Đức Hải- Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM cho biết đến ngày 30.9 tới, TP phải hoàn thành 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19.

nguoi-dan-phan-anh-f0-chay-lung-tung-nhung-dia-phuong-ngo-lo-hinh-anh.png
Khu vực "vùng xanh" trong phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM- Ảnh: PV

Theo ông Hải, đến ngày 30.6.2021, số dân trên 18 tuổi sinh sống ở TP.HCM là 7.208.800. Trong đó, TP sẽ tập trung tiêm vắc xin cho 4 nhóm gồm: người cao tuổi, người có bệnh lý nền; thai phụ từ 13 tuần tuổi trở lên và bà mẹ đang cho con bú; lực lượng tuyến đầu chống dịch (những người chưa tiêm); lực lượng tuyến đầu về phát triển kinh tế.

Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 từ nay đến cuối năm 2021 sẽ thực hiện 4 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 bắt đầu tiêm từ ngày 29.8 đến 15.9 sẽ tiêm mũi 1 cho khoảng 680.000 người để đạt tỷ lệ 90% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19; giai đoạn 2 từ 16.9 đến 30.9 bao phủ mũi 1 cho 10% còn lại và tiêm nhắc mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1; giai đoạn 3 từ 1.10 đến 15.10 sẽ tiêm nhắc mũi 2 cho 2.600.000 đã tiêm mũi 1; giai đoạn 4 từ 16.10 đến 31.12.2021, tiêm nhắc mũi 2 cho 1.400.000 người đã tiêm mũi 1. Như vậy, tổng cộng vắc xin mà TP cần sử dụng từ 29.8 đến 31.12.2021 là 6.745.900 liều.

Theo ông Hải, TP.HCM không thể sống mãi trong tình trạng Chỉ thị 16, nhưng cũng không thể bỏ giãn cách xã hội khi chưa đủ điều kiện. “Một trong những điều kiện mà chúng ta có thể kiểm soát được dịch bệnh là tiêm vắc xin.”, ông Hải nhấn mạnh.

Về tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, ông Hải, cho biết tính đến 18 giờ ngày 30.8, TP.HCM có 216.314 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 215.869 trường hợp mắc trong cộng đồng và 445 trường hợp nhập cảnh. TP.HCM đang điều trị 40.564 trường hợp mắc COVID-19.

Trong ngày 30.8, TP có 2.752 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân từ đầu năm đến nay là 110.269 bệnh nhân.

Riêng về bệnh nhân mắc COVID-19, sau khi giảm xuống còn 245 bệnh nhân tử vong vào ngày 29.8 thì đến ngày 30.8 lại tăng lên 335 bệnh nhân. “Đây là điều nghịch cảnh mà chúng ta cần phải suy nghĩ về con số tử vong này”, ông Hải nói.

Bài liên quan
TP.HCM: Tàu metro số 1 chạy thử nghiệm nhân kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước
Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024), ngày 26.4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đã tổ chức chạy thử nghiệm tự động đoàn tàu tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
20 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM không thể bỏ giãn cách xã hội khi chưa đủ điều kiện