Khi bị bộ đội biên phòng bắt giữ, thanh niên người Việt sinh sống tại lào khai nhận mang số lượng lớn ma túy qua biên giới để lấy tiền công.

Hà Tĩnh: Bắt một thanh niên vận chuyển 60.000 viên ma túy qua biên giới

Quang Cường | 15/04/2020, 18:00

Khi bị bộ đội biên phòng bắt giữ, thanh niên người Việt sinh sống tại lào khai nhận mang số lượng lớn ma túy qua biên giới để lấy tiền công.

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa đấu tranh thành công chuyên án HT320.2, bắt giữ một thanh niêncó hành vi vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) qua biên giới.

Theo đó, vào lúc 2 giờ 15 phút ngày 15.4, trên quốc lộ 8A thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh đã bắt quả tang Kha Văn Mun (SN 1992), quốc tịch Việt Nam, tên Lào thường gọi là Bún In Tha La, đang mang một ba lô chứa 60.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

60.000 viên hồng phiến được Kha Văn Mun mang trong ba lô

Theo lời khai ban đầu, Kha Văn Mun quê quán tại xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Thanh niên này trú tại bản Phôn Thong, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Mun khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người ở Việt Nam để lấy tiền công.

Vụ việc đang được lực lượng BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục điều tra.

Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: Bắt một thanh niên vận chuyển 60.000 viên ma túy qua biên giới