Sau gần một tuần trong dịp Tết Nguyên đán trời lạnh và có mưa, sáng nay 30.1 (mùng 6 Tết Canh Tý), huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) có nắng ấm, nhiệt độ tăng lên, là thời tiết lý tưởng để đón hàng nghìn du khách về vãn cảnh chùa Hương Tích trong ngày khai hội.

Hà Tĩnh: Hàng nghìn du khách về khai hội chùa Hương Tích

Quang Cường | 30/01/2020, 16:09

Sau gần một tuần trong dịp Tết Nguyên đán trời lạnh và có mưa, sáng nay 30.1 (mùng 6 Tết Canh Tý), huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) có nắng ấm, nhiệt độ tăng lên, là thời tiết lý tưởng để đón hàng nghìn du khách về vãn cảnh chùa Hương Tích trong ngày khai hội.

          

Chùa Hương Tích (Hương Tích cổ tự) nằm ở độ cao 650m so với mực nước biển, tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích, một trong những đỉnh núi đẹp nhất trên dãy núi Hồng thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Chùa được xây dựng vào đời Trần, được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”.

Theo truyền thuyết, chùa Hương Tích là nơi thờ công chúa Diệu Thiện, con của vua Trang Vương nước Sở đi tu hóa phật.

Hiện nay, chùa Hương Tích là một quần thể di tích văn hóa - tôn giáo cổ truyền, gồm chùa, am, tháp, đền, miếu, thờ Phật, thờ thần, phục vụ tín ngưỡng nông nghiệp và gắn liền với nhiều huyền thoại, truyền thuyết.

Du khách đến nơi đây sẽ được đắm chìm trong không gian tâm linh huyền bí và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, sơn thủy hữu tình.

Hôm nay 30.1 (mùng 6 Tết Canh Tý), Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với huyện Can Lộc long trọng tổ chức lễ khai hội chùa Hương Tích.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc trong lễ khai hội chùa Hương Tích

Sau mấy ngày tết trời lạnh, sáng khai hội có thời tiết ấm hơn, thuận lợi cho du khách về vãn cảnh và đi lễ chùa 

Bến thuyền tấp nập du khách vượt đập Nhà Đường để lên chùa Hương Tích. Đi thuyền trên đập nước này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ trong tiết trời đầu xuân

Điểm khác biệt ở mùa lễ chùa năm nay là khu di tích có thêm tuyến xe điện phục vụ du khách. Những chiếc ô tô điện sẽ giúp du khách vượt gần 5km xuyên rừng trên con đường thảm nhựa chỉ với hơn 10 phút, rất tiện lợi và được ngắm cảnh rừng thông hai bên đường lên chùa

Trước cổng ga cáp treo, có nhiều quán bán thức ăn điểm tâm là những sản vật của vùng đất Hà Tĩnh như khoai lang, khoai sọ, trứng gà luộc...

Từ cổng chính lên đến chính điện, du khách phải bước lên hàng trăm bậc tam cấp bằng đá

Ngoài việc vãn cảnh chùa, nhiều người còn dâng lễ để cầu cho gia đình họ có một năm mới bình an, gặp nhiều may mắn

Ông Nguyễn Duy Vỵ, Trưởng ban Quản lý khu di tích chùa Hương Tích cho biết, từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết Canh Tý, chùa Hương Tích đón hơn 1,3 vạn du khách. Riêng ngày khai hội hôm nay có hơn 2.000 người về vãn cảnh và đi lễ chùa.

Bài, ảnh: Quang Cường 

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
6 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: Hàng nghìn du khách về khai hội chùa Hương Tích