Trong vòng 10 ngày, lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã thu giữ gần 7.000 kit test COVID-19 không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hà Tĩnh: Liên tục thu giữ gần 7.000 kit test COVID-19 không có chứng từ hợp pháp

Quang Cường | 16/03/2022, 14:57

Trong vòng 10 ngày, lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã thu giữ gần 7.000 kit test COVID-19 không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

kit-tet-ht1.jpg
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh thu giữ 3.400 kit test COVID-19 không có chứng từ hợp pháp - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ngày 16.3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa thu giữ 3.400 kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào 19 giờ ngày 15.3, trên đoạn quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra xe ô tô tải biển số 38C-042.54 vì có dấu hiệu nghi vấn. Cảnh sát phát hiện trên xe có 9 kiện hàng chứa 3.400 kit test nhanh COVID-19 do nước ngoài sản xuất. Tổng giá trị của lô hàng nói trên ước tính khoảng 130 triệu đồng.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Phạm Dược (SN 1967, trú tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) không xuất trình được hồ sơ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng.

kit-tet-ht2.jpg
Lô hàng kit test COVID-19 bị công an Hà Tĩnh thu giữ ngày 15.3

Trước đó, ngày 7.3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an xã Thạch Trị (huyện Thạch Hà) thu giữ 950 kit test COVID-19 nhãn hiệu Testsealabs Rapid Test kit COVID-19 Antigen Test Cassette (do nước ngoài sản xuất) không có hồ sơ hợp pháp. Chủ lô hàng là anh N.Đ.S (SN 1989, trú tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà) khai nhận do chị gái gửi từ Thái Lan về để bán kiếm lời.

Ngày 10.3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh cũng phát hiện tại kho ký gửi hàng hóa Phú Quý địa chỉ tại 146 Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh chứa 500 kit test nhanh kháng nguyên COVID-19. Số hàng này mang nhãn hiệu nước ngoài và không có chứng từ hợp pháp.

Tiếp đó, ngày 11.3, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện chị Nguyễn Thị Hiếu (SN 1994, trú tại thôn 6, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) đang vận chuyển 2.000 kit test nhanh COVID-19 xuất xứ từ Trung Quốc. Số kit test này trị giá khoảng 100 triệu đồng, không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
28 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: Liên tục thu giữ gần 7.000 kit test COVID-19 không có chứng từ hợp pháp