Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết ảnh hưởng của hai đợt dịch vừa qua đã làm đơn vị này lỗ tới 10.750 tỉ đồng.

Hai đợt dịch càn quét 10.700 tỉ đồng của Vietnam Airlines

Tuyết Nhung | 13/10/2020, 18:54

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết ảnh hưởng của hai đợt dịch vừa qua đã làm đơn vị này lỗ tới 10.750 tỉ đồng.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa cho biết trước tình trạng bị ảnh hưởng bởi hai đợt dịch, tổng công ty đã thực hiện thu hẹp sản xuất và thị trường để ứng phó với tình hình dịch COVID-19.

vietnam-airlines(1).jpg
Sau hai đợt dịch, hãng hàng không Vietnam Airlines thua lỗ lớn.

9 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines ước tính đạt 23.948 tỉ đồng, nhưng mức lỗ hợp nhất dự kiến đã ở mức 10.750 tỉ đồng, trong đó mức lỗ của Công ty mẹ là hơn 8.700 tỉ đồng.

Hiện Vietnam Airlines Group (bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO đang chiếm 51,7% thị phần vận chuyển hành khách nội địa. Trong 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines Group đã thực hiện 46.700 chuyến bay, vận chuyển gần 11,9 triệu lượt hành khách và 146.000 tấn hàng hóa.

Mặc dù, quý 3/2020 ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về sản lượng vận chuyển hành khách so với quý 2, nhưng do các hãng hàng không trong nước tăng tải ồ ạt nên hiệu quả trực tiếp cho Vietnam Airlines Group còn ở mức độ rất hạn chế.

Vào quý 2/2020, Vietnam Airlines đã mở thêm 22 đường bay nội địa mới để kích cầu du lịch toàn quốc. Hiện nay, Hãng đang khai thác hơn 60 đường bay nội địa với trung bình 300 chuyến bay mỗi ngày.

Trong hơn 8 tháng, Vietnam Airlines và Pacific Airlines đã thực hiện hơn 100 chuyến bay hồi hương, đưa hơn 30.800 công dân Việt Nam từ gần 30 quốc gia về nước và hơn 2.600 chuyến bay chở hàng hóa. Sang quý 4/2020, hãng hàng không này ghi nhận sự chuyển biến tích cực khi được hồi phục lại thị trường nội địa và một số đường bay quốc tế.

Ông Dương Trí Thành - Tổng giám đốc Vietnam Airlines từng tiết lộ hiện tình hình tài chính của Tổng công ty đang rất khó khăn do tác động của dịch COVID-19 đối với ngành hàng không trong nước và thế giới là nằm ngoài sức tưởng tượng. Trong giai đoạn tháng 4.2020, có lúc các hãng chỉ bay tổng cổng 3 chuyến trên trục Hà Nội - Sài Gòn - Đà Nẵng. Tần suất bay này thậm chí còn ít hơn cả những ngày cuối tháng 4.1975 khi hòa bình vừa lập lại.

"Trước tình hình tài chính khó khăn, tổng công ty sẽ tái cơ cấu lao động, triệt để tiết kiệm, giảm chi phí, đàm phán giảm giá, giãn nợ, sử dụng hạn mức vay ngắn hạn...", đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai đợt dịch càn quét 10.700 tỉ đồng của Vietnam Airlines