Giải Nobel Kinh tế 2020 được trao cho hai nhà kinh tế Paul R. Milgrom và Robert B. Wilson với nghiên cứu về thuyết đấu giá.

Nobel Kinh tế 2020 vinh danh hai nhà nghiên cứu về thuyết đấu giá

Long Hải | 12/10/2020, 16:46

Giải Nobel Kinh tế 2020 được trao cho hai nhà kinh tế Paul R. Milgrom và Robert B. Wilson với nghiên cứu về thuyết đấu giá.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố những người chiến thắng giải Nobel Kinh tế 2020 tại Stockholm lúc 11 giờ 45 ngày 12.10 (giờ địa phương).

Theo đó, giải thưởng được trao cho các nhà kinh tế Paul R. Milgrom và Robert B. Wilson “vì những cải tiến đối với lý thuyết đấu giá và sáng tạo ra các hình thức đấu giá mới”. Cả hai nhà kinh tế đều là người Mỹ và hiện giảng dạy tại Đại học Stanford (Mỹ).

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, các nhà kinh tế thắng giải năm nay đã sử dụng lý thuyết đấu giá để tìm hiểu hệ quả từ các quy định khác nhau về ngã giá và chốt giá. Họ cũng dựa vào hiểu biết của mình để thiết kế các mô hình đấu giá mới cho các loại hàng hóa và dịch vụ khó bán theo cách cổ điển.

kinh-te2.jpg
Hai nhà kinh tế Robert B. Wilson và Paul R. Milgrom (từ trái qua phải) đoạt giải Nobel Kinh tế 2020

Giải Nobel Kinh tế 2020 đã khép lại mùa Nobel 2020. Sự kiện năm nay bị thu hẹp quy mô do đại dịch COVID-19 nhưng vẫn thu hút sự quan tâm rộng rãi trên toàn thế giới.

Năm ngoái, giải Nobel Kinh tế 2019 thuộc về ba nhà kinh tế Abhijit Banerjee, Esther Duflo và Michael Kremer cho các nỗ lực giảm nghèo. Theo Viện Hàn lâm Khoa học hoàng gia Thụy Điển, ba nhà kinh tế này đã đưa ra cách tiếp cận mới để chống đói nghèo, theo phương cách chia nhỏ vấn đề lớn ra thành các vấn đề nhỏ hơn để dễ quản lý hơn. Họ đã chỉ ra rằng những vấn đề nhỏ hơn này thường được giải quyết tốt nhất.

nobel-kinh-te.jpg
Ba nhà kinh tế Esther Duflo, Michael Kremer và Abhijit Banerjee giành giải Nobel Kinh tế năm 2019 - Ảnh: CNN

Nobel là giải thưởng quốc tế do Quỹ Nobel tại Stockholm lập ra từ năm 1901 dựa trên tài sản của Alfred Nobel, nhà phát minh kiêm doanh nhân Thụy Điển. Giải thưởng được trao cho những cá nhân đạt thành tựu trong lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Y học, Văn học và Hòa bình; đặc biệt là giải Hòa bình có thể được trao cho tổ chức hay cá nhân. Giải Nobel Hòa bình được trao thưởng ở Oslo, Na Uy, trong khi các giải khác được trao ở Stockholm, Thụy Điển.

Giải Nobel Kinh tế không phải là một trong năm giải Nobel đặt ra theo nguyện vọng của Nobel. Vào năm 1968, Ngân hàng Thụy Điển đưa thêm vào một giải về lĩnh vực khoa học kinh tế, còn gọi là giải Nobel Kinh tế, để kỷ niệm 300 năm thành lập ngân hàng và cũng nhằm tưởng niệm Nobel.

Giống như những người đoạt giải Nobel trong khoa học hóa học và vật lý, những người đoạt giải Nobel Kinh tế cũng do Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển bầu chọn. Kể từ năm 1969, giải Nobel Kinh tế học đã được trao 51 lần. Độ tuổi trung bình của những người này là 67. Người trẻ nhất được xướng tên năm 47 tuổi, và cao tuổi nhất là 90. Đến nay, mới có hai phụ nữ giành được giải thưởng này.

Những người đoạt giải Nobel Kinh tế đầu tiên là hai nhà kinh tế học Jan Tinbergen và Ragnar Frisch vào năm 1969 “do đã phát triển và ứng dụng các mô hình động và phân tích các tiến trình kinh tế”.

Bài liên quan
Nghiên cứu về vi rút viêm gan C được trao giải Nobel Y sinh 2020
Ủy ban Nobel quyết định trao giải thưởng về y sinh cho nghiên cứu của ba tác giả Harvey J. Alter, Michael Houghton và Charles M. Rice về vi rút gây ra viêm gan C.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
36 phút trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nobel Kinh tế 2020 vinh danh hai nhà nghiên cứu về thuyết đấu giá