Hai luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang và Lê Thị Bích Chi thuộc Công ty Viên An (TP.HCM) vừa có thông báo chấm dứt bảo vệ đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh.

Hai luật sư bào chữa cho ông Trịnh Xuân Thanh đột ngột xin rút

Trí Lâm | 06/01/2018, 06:41

Hai luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang và Lê Thị Bích Chi thuộc Công ty Viên An (TP.HCM) vừa có thông báo chấm dứt bảo vệ đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 5.1, Công ty Luật Viên An đã thông báo đến TAND Hà Nội về việc chấm dứt bào chữa, bảo vệ cho ông Trịnh Xuân Thanh. Theo đó, 2 luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang và Lê Thị Bích Chi thuộc Công ty Viên An sẽ rút khỏi danh sách luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh.Như vậy, 2 trong số 9 luật sư bào chữa cho bị cáo này đã rút lui.

Thông báo nêu: "Cùng là người bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam, bằng văn bản này, chúng tôi trân trọng thông báo đến TAND TP.Hà Nội về việc chấm dứt việc bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh trong vụ án nêu trên", văn bản nêu.

Trước đó, bị can Trịnh Xuân Thanh có 9 người bào chữa gồm các luật sư Bùi Kiếm Long, Lê Duy Thắng, Nguyễn Quốc Hùng, Lê Văn Thiệp, Nguyễn Văn Quynh, Trần Hồng Phúc, Ngô Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Huyền Trang và Lê Thị Bích Chi.

Ảnh: Tiền phong

Vào ngày 8.1.2018 tới đây, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ôngĐinh La Thăngvà các đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Theo đó, có 12 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại điều 165, khoản 3,Bộ luật Hình sự năm 1999; có 8 bị cáo bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại điều 278, khoản 4,Bộ luật Hình sự năm 1999.

Riêng 2 bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc PVC) và Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng giám đốc PVC) bị truy tố về cả 2 tội: "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Tham ô tài sản".

Cơ quan tố tụng nêu rõ, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN, có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định, sau đó chỉ đạo cấp dưới tại PVN và Ban Quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng 6.607.500 USD, trên 1.312 tỉ đồng cho PVC để bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỉ đồng sai mục đích không đưa vào dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 120 tỉ đồng. Hành vi nêu trên của Đinh La Thăng đã phạm vào tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điều 165, khoản 3,Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC. Trịnh Xuân Thanh đã có hành vi chỉ đạo bị cáo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng EPC số 33 để PVC được nhận tạm ứng 6.607.500 USD và trên 1.312 tỉ đồng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã quyết định sử dụng hơn 1.115 tỉ đồng trong số tiền tạm ứng này vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 119 tỉ đồng.

Hoài Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai luật sư bào chữa cho ông Trịnh Xuân Thanh đột ngột xin rút