UBND quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng yêu cầu kỷ luật, buộc thôi việc đối với nữ giáo viên đánh tới tấp nhiều học sinh lớp 2 và xem xét xử lý kỷ luật Ban giám hiệu trường Tiểu học Quán Toan.

Hải Phòng yêu cầu buộc thôi việc cô giáo đánh liên tiếp vào đầu học sinh

Hải Yến | 21/05/2019, 10:22

UBND quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng yêu cầu kỷ luật, buộc thôi việc đối với nữ giáo viên đánh tới tấp nhiều học sinh lớp 2 và xem xét xử lý kỷ luật Ban giám hiệu trường Tiểu học Quán Toan.

          

Sáng 21.5, trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Nhẫn, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết, Chủ tịch UBND quận yêu cầu Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan tổ chức họp kỷ luật buộc thôi việc đối với giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang, người đã đánh liên tiếp vào đầu học sinh lớp 2. Đồng thời, Hội đồng kỷ luật trường sẽ kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm của cô Phạm Thị Vân , là giáo viên chủ nhiệm nhưng tham gia đánh học trò, để xử lý kỷ luật. Hôm nay, ban giám hiệu nhà trường sẽ họp để thực hiện quy trình xử lý kỷ luật theo các nội dung mà UBND quận đã thông báo.

Theo Thông báo số 221/TB-UBND về việc tiếp tục xử lý vi phạm đối với giáo viên Trường Tiểu học Quán Toan nêu rõ, hình thức cảnh cáo, đình chỉ công tác 1 tháng để cô Trang tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tình yêu thương trẻ và nâng cao nhận thức của bản thân; đình chỉ giảng dạy 6 tháng, không bố trí tham gia chủ nhiệm 1 năm đối với cô giáo Trang là chưa nghiêm, chưa đúng tính chất và mức độ hành vi vi phạm. Sau khi nghiên cứu lại hồ sơ vụ việc, cô Trang không chỉ đánh các học sinh lớp 2A7 trong giờ kiểm tra đó mà nhiều lần đánh các học sinh khác. Hành vi mang tính chất bạo lực, bạo hành, xâm phạm thân thể và tinh thần học sinh, vi phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và vi phạm đạo đức nhà giáo, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nữ giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang nói trong nước mắt về lỗi lầm của bản thân sau sự việc đánh liên tiếp hàng loạt học sinh

“Hành vi trên đã gây bức xúc, phẫn nộ trong học sinh, phụ huynh và nhân dân, tạo dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng tới uy tín và danh dự nhà trường, quận và thành phố trong khi quận và thành phố đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, chống bạo lực học đường...”, thông báo của UBND quận Hồng Bàng nêu rõ.

Theo UBND quận Hồng Bàng, cô Trang không kịp thời đến thăm hỏi sức khỏe, xin lỗi học sinh và phụ huynh em Hoàng Gia Đức để khắc phục sai phạm bản thân. Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục kỷ luật giáo viên Trang với hình thức “Buộc thôi việc”.

Về hành vi của cô giáo chủ nhiệm lớp 2A7 Phạm Thị Vân khi tham gia đánh học sinh, theo thông báo của UBND quận, cô này đã vi phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nhà giáo.

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cũng yêu cầu, Hiệu trưởng nhà trường kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm của cô Vân để xử lý kỷ luật đúng quy định. Đồng thời, Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh tổ chức buổi họp công khai xin lỗi phụ huynh, học sinh lớp 2A7; tiếp thu ý kiến từ phụ huynh nhằm chấn chấn chỉnh tác phong, hành xử sao cho đúng và chuẩn mực nhà giáo. Đối với Ban giám hiệu nhà trường, UBND quận yêu cầu phòng Nội vụ quận Hồng Bàng hướng dẫn tham mưu quận tổ chức kiểm điểm tập thể Ban giám hiệu, Hiệu trưởng theo quy định.

“Phòng GD-ĐT quận rút kinh nghiệm sự việc trên đối với đội ngũ giáo viên trong toàn quận; tiếp tục quán triệt các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc quận chú trọng phòng, chống bạo lực học đường, đảm bảo an toàn, an ninh trường học. Các trường cần khắc phục tình trạng quản lý, giáo dục “quyền uy”, áp đặt đối với học sinh; luôn có ý thức và trách nhiệm giữ gìn truyền thống, hình ảnh, uy tín, danh dự “người thầy”; luôn “tự soi”…”, thông báo nêu rõ.

         
   

Trước đó, sáng 8.5, trong giờ kiểm tra của lớp 2A7, cô giáo Trang thực hiện nhiệm vụ giám sát, đã có hành vi đánh nhiều học sinh, trong đó có em Hoàng Gia Đức bị đánh nhiều lần khiến mặt em tấy đỏ, cẳng chân nhiều vết bầm. Bên cạnh đấy có nhiều pụ huynh cũng phản ánh con mình bị bầm tím mặt do bị cô giáo đánh. Ngày 10.5, UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) ra quyết định đình chỉ công tác 6 tháng đối với cô Trang. Ngày 15.5, phụ huynh đăng clip ghi lại hình ảnh cô Trang tát liên tiếp vào đầu, mặt nhiều học sinh lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ. Ngoài ra, cô Phạm Thị Vân từ lớp khác cũng sang đánh học sinh.

   

Ngay sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu kiểm tra lại việc kỷ luật cô Nguyễn Thị Thu Trang, có thể xử lý với hình thức cao nhất là cho thôi việc, thay vì đình chỉ 6 tháng.

   

Dạ Thảo

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hải Phòng yêu cầu buộc thôi việc cô giáo đánh liên tiếp vào đầu học sinh