Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1.8.2020 sau gần 10 năm hai bên nỗ lực đàm phán. EVFTA được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho quan hệ thương mại Việt Nam - EU, khẳng định mong muốn, lợi ích, quyết tâm của hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa và tạo những đột phá mới nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1990 - 2020).

Hải quan TP.HCM tập huấn cho doanh nghiệp châu Âu về quy trình làm việc tại Việt Nam

haiquan | 26/08/2020, 15:41

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1.8.2020 sau gần 10 năm hai bên nỗ lực đàm phán. EVFTA được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho quan hệ thương mại Việt Nam - EU, khẳng định mong muốn, lợi ích, quyết tâm của hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa và tạo những đột phá mới nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1990 - 2020).

Đúng vào thời điểm EVFTA đi vào thực thi, do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, nền kinh tế toàn cầu đang trong tình trạng suy giảm mạnh, Châu Âu và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này. Dù bối cảnh không thuận lợi, các nhà Lãnh đạo hai phía Việt Nam và EU cùng chung quan điểm rằng trước những thách thức của thời điểm đặc biệt khó khăn này, EVFTA là một cú huých quan trọng đối với nền kinh tế của cả hai bên.

Với mục tiêu hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, những năm qua Cục Hải quan TP.HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam đã có nhiều buổi tọa đàm, đối thoại, trao đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam cũng như giúp cho chúng tôi được lắng nghe và hoàn thiện mình.

Tiếp nối thành công của các sự kiện đối thoại và tập huấn trong những năm qua, theo tinh thần hợp tác năm 2020, Cục Hải quan TP.HCM và EuroCham đồng tổ chức phiên tập huấn hải quan thường niên cho cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu theo hình thức trực tuyến, thu hút hơn 200 doanh nghiệp tham gia Chương trình tập huấn vừa diễn ra sáng nay.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị tập huấn trực tuyến, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng cho biết mặc dù đang trong giai đoạn khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, đây cũng là dịp để khẳng định những hành động thực chất, trên tinh thần hợp tác chân thành và cởi mở, đồng hành của Cục Hải quan TP.HCM cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tận dụng các cơ hội cần thiết để duy trì ổn định và phát triển.

Buổi tập huấn được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tích cực, giúp trang bị kiến thức cập nhật về thủ tục hải quan liên quan đến Hiệp định Thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu, định hướng doanh nghiệp đến sự tự giác tuân thủ pháp luật hải quan, kịp thời nắm bắt, tiếp thu các ý kiến doanh nghiệp liên quan đến chính sách quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa, từ đó kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn, tiếp tục kéo giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công của cơ quan hải quan và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

P.V
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hải quan TP.HCM tập huấn cho doanh nghiệp châu Âu về quy trình làm việc tại Việt Nam