Ngày 30.5, tàu HMAS Anzac mang số hiệu 150 của Hải quân Hoàng gia Úc do Trung tá Belinda Wood làm thuyền trưởng cùng 215 sĩ quan, thủy thủ đã đến thăm hữu nghị Việt Nam và Quân chủng Hải quân tại TP.HCM.

Hải quân Úc đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

1 | 31/05/2016, 05:33

Ngày 30.5, tàu HMAS Anzac mang số hiệu 150 của Hải quân Hoàng gia Úc do Trung tá Belinda Wood làm thuyền trưởng cùng 215 sĩ quan, thủy thủ đã đến thăm hữu nghị Việt Nam và Quân chủng Hải quân tại TP.HCM.

Theo SGGP,chuyến thăm kéo dài 4 ngày và theo kế hoạch, chiều cùng ngày thủy thủ đoàn đã đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP.HCM, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và đại diện Quân chủng Hải quân.
Chuyến thăm của tàu HMAS Anzac nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội 2 nước nói chung và hải quân 2 nước nói riêng trên tinh thần Bản ghi nhớ về Hợp tác Quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam – Úc, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.
Trả lời phỏng vấn của báo giới, Trung tá Belinda Wood cho biết Hải quân nhân dân Việt Nam và các sỹ quan, thủy thủ tàu HMAS Anzac sẽ tổ chức một số hoạt động trao đổi chuyên môn về thông tin liên lạc, vận động đội hình và luyện tập chung trên biển.

Tàu HMAS ANZAC dài 118m, rộng 14,8m, độ mớn nước 6,2m và được trang bị nhiều vũ khí hiện đại. Ngày 2.6, tàu sẽ rời cảng TP Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến thăm.

Cũng trong 30.5, hai tàu của Hải quân Ấn Độ là INS Satpura và INS Kirch cùng đoàn 80 sĩ quan và 580 thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Soonil V Bhokare - Tư lệnh Hạm đội Miền Đông, Bộ Tư lệnh Hải quân Ấn Độ làm Trưởng đoàn đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức kéo dài 5 ngày tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tàu chiến Ấn Độ thăm cảng Cam Ranh.

Tàu INS Satpura, tàu hộ vệ tàng hình mang tên lửa, dài 142,5 m, rộng hơn 16 m, lượng giãn nước 6.200 tấn, vận tốc tối đa 32 hải lý/giờ. Còn khinh hạm tên lửa INS Kirch dài 91,1 m, rộng 10,5 m, lượng giãn nước 1.400 tấn, tốc độ tối đa 56 hải lý/giờ. Hai tàu này được trang bị nhiều hệ thống vũ khí hiện đại.

Chuyến thăm của tàu Hải quân Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Ấn Độ nói chung, quan hệ quốc phòng hai nước nói riêng đang phát triển tốt đẹp trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu Ấn Độ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, chỉ huy Vùng 4 Hải quân Việt Nam, thăm Học viện Hải quân Việt Nam tại TP. Nha Trang.

Phía Ấn Độ cũng mời đại diện phía Việt Nam lên thăm quan tàu và phối hợp với Vùng 4 Hải quân tổ chức các hoạt động giao lưu giữa thủy thủ hai nước.

PV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hải quân Úc đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh