Chiều 24.3, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Anh (SN 1988) và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1999, cùng trú xã Lộ Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hai vợ chồng "làm xiếc" trên đèo Hải Vân bị khởi tố tội “Gây rối trật tự công cộng”

Q.S | 24/03/2023, 19:12

Chiều 24.3, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Anh (SN 1988) và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1999, cùng trú xã Lộ Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Chiều 19.3, vợ chồng Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân từ Phú Lộc chở nhau trên xe máy SH BKS 75K1-510.16 vượt đèo Hải Vân để vào Đà Nẵng chơi. Khi qua đoạn cua “cùi chỏ” tại km 905 + 300 (trước quán cà phê Night View thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Anh rủ Ngân biểu diễn bằng cách “đổi lái” khi xe đang chạy. Sau khi Ngân đồng ý, Anh giao cho vợ điều khiển môtô, còn Anh ngồi phía sau.

Tiếp đó, cả hai bỏ mũ bảo hiểm, điều khiển xe vòng ngược lại đoạn cua “cùi chỏ”. Khi qua đoạn cua, Anh từ phía sau dịch chuyển lên còn Ngân lùi về phía sau yên xe, sau đó hoán đổi vị trí cho nhau. Đoạn đường 2 người di chuyển để thực hiện việc đổi người điều khiển là khoảng 120m. Hành vi của hai vợ chồng đã được nhiều người đứng ven đường ghi lại, đưa lên mạng xã hội.

Sau đó, Anh và Ngân chở nhau về nhà tại thôn Thủy Tụ, xã Lộc Tiến. Đến 22 giờ cùng ngày, cặp vợ chồng này tham gia đánh nhau tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

Anh ngay sau đó đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích. Còn  Ngân bị thương ở đầu do ẩu đả phải đến cơ sở y tế điều trị.

Đồng thời, Công an quận Liên Chiểu xác định, hành vi “làm xiếc” của  Anh và Ngân trên đèo Hải Vân đã vi phạm pháp luật. Hình ảnh vụ việc được nhiều người đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến dư luận thêm bức xúc. Hành vi của họ gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường đèo Hải Vân là tuyến giao thông huyết mạch, thể hiện sự coi thường pháp luật, cần xử lý nghiêm theo quy định; qua đó răn đe nhiều thanh thiếu niên tập trung trên tuyến đèo Hải Vân đua xe, lạng lách đánh võng… như trong thời gian qua.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai vợ chồng "làm xiếc" trên đèo Hải Vân bị khởi tố tội “Gây rối trật tự công cộng”