Tổng thống Moon Jae-in bổ nhiệm ông Kim Yeon-chul – học giả chủ trương tăng cường hợp tác với CHDCND Triều Tiên – giữ chức Bộ trưởng Thống nhất liên Triều (thuộc chính quyền Seoul).

Hàn Quốc bổ nhiệm học giả ôn hòa làm Bộ trưởng Thống nhất liên Triều

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 09/04/2019, 13:43

Tổng thống Moon Jae-in bổ nhiệm ông Kim Yeon-chul – học giả chủ trương tăng cường hợp tác với CHDCND Triều Tiên – giữ chức Bộ trưởng Thống nhất liên Triều (thuộc chính quyền Seoul).

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc thông báo quyết định bổ nhiệm trên trước lúc bay sang Washintongặp người đồng cấp Donald Trump, nhằm tìm cách nối lại đàm phán hạt nhân giữa Mỹ với Triều Tiên.

Với đường lối ôn hòa, Tổng thống Moon đã đóng vai trò môi giới đàm phán cho ông Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Nhưng hai đồng minh Mỹ- Hàn hiện bất đồng về cách tiếp cận Triều Tiên.

Tổng thống Moon tháng trước nhận phải phản ứng dữ dội khi công khai ý định đề bạt ông Kim Yeon-chul làm Bộ trưởng Thống nhất liên Triều chuyên phụ trách giải quyết những vấn đề liên quan đến mối quan hệ hai miền.

Kim Yeon-chul trước đó là người đứng đầu Viện Thống nhất quốc gia (KINU) - tổ chức nghiên cứu nhận tài trợ từ chính quyền Seoul. Ông ủng hộ tăng cường hợp tác với Triều Tiên, chỉ trích trừng phạt.

Năm 2016 khi khu công nghiệp Kaesong (biểu tượng của hợp tác Hàn-Triều) bị đóng cửa, ông Kim Yeon-chul từng phát biểu: “Trừng phạt gây áp lực chỉ là cách tiếp cận thất bại”.

Quan điểm của tân Bộ trưởng Thống nhất phù hợp với Tổng thống Moon – người được cho là đang đặt một “canh bạc” lớn là thúc đẩy ngoại giao cùng chính quyền Bình Nhưỡng hòng cứu vãn tỷ lệ tín nhiệm thấp do nền kinh tế trong nước trì trệ.

Sau ba cuộc gặp năm 2018, Tổng thống Moon cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhất trí cùng mang lại tương lai thịnh vượng và thống nhất cũng như khuyến khích hợp tác, trao đổi các cấp. Giới chức hai bên thực hiện nhiều biện pháp giúp giải tỏa căng thẳng đúng như cam kết. Tuy vậy những dự án liên Triều sẽ chẳng đi đến đâu nếu đàm phán hạt nhân thiếu tiến bộ.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)
Bài liên quan
‘Nữ hoàng nước mắt’ đang nổi tiếng nhất Hàn Quốc
Theo công bố mới nhất của Good Data Corporation, Kim Ji Won - nữ chính phim “Nữ hoàng nước mắt” (Queen of Tears) đứng đầu trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng trong dàn diễn viên phim truyền hình TV-OTT.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc bổ nhiệm học giả ôn hòa làm Bộ trưởng Thống nhất liên Triều