Hàn Quốc công bố kế hoạch 48,5 nghìn tỉ won (43,2 tỉ USD) để xây dựng nhà máy điện gió lớn nhất thế giới vào năm 2030. Đây là một phần trong nỗ lực thúc đẩy sự phục hồi thân thiện với môi trường sau đại dịch COVID-19.

Hàn Quốc công bố kế hoạch 43 tỉ USD cho trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới

Hoàng Phương | 06/02/2021, 08:28

Hàn Quốc công bố kế hoạch 48,5 nghìn tỉ won (43,2 tỉ USD) để xây dựng nhà máy điện gió lớn nhất thế giới vào năm 2030. Đây là một phần trong nỗ lực thúc đẩy sự phục hồi thân thiện với môi trường sau đại dịch COVID-19.

moon_jae_in.jpg
Tổng thống Moon Jae-in

Dự án là một thành phần chính trong Green New Deal (Chính sách kinh tế xanh mới) của Tổng thống Moon Jae-in, được khởi xướng vào năm 2020 nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch ở nền kinh tế lớn thứ tư của châu Á và làm cho nước này trở nên trung hòa carbon vào năm 2050.

Ông Moon đã tham dự một buổi lễ ký kết tại thị trấn ven biển phía tây nam Sinan, nhà máy này có công suất tối đa 8,2 gigawatt.

“Với dự án này, chúng ta đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng thân thiện với môi trường và tiến mạnh hơn tới trung hòa carbon”, ông Moon phát biểu tại sự kiện.

Các công ty tiện ích và kỹ thuật cũng tham dự, bao gồm Korea Electric Power Corp, SK E&S, Hanwha Engineering & Construction Corp, Doosan Heavy Industries & Construction Co., CS Wind Corp và Samkang M&T Co.

Văn phòng Nhà Xanh của ông Moon cho biết các công ty sẽ cung cấp 47,6 nghìn tỉ won tài trợ cần thiết và chính phủ chi 900 tỉ won còn lại.

Họ cho biết dự án sẽ cung cấp tới 5.600 việc làm và giúp đạt được mục tiêu nâng công suất điện gió của nước này tăng từ 1,67 GW hiện nay lên 16,5 GW vào năm 2030.

Các quan chức cho biết, ước tính 8,2 GW tương đương với năng lượng do 6 lò phản ứng hạt nhân tạo ra, có tác động tương đương với việc trồng 71 triệu cây thông.

Đến nay, trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới là Hornsea 1 ở Anh, có công suất 1,12 GW.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc công bố kế hoạch 43 tỉ USD cho trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới