Ngày 5.9, hãng tin AP đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc không loại trừ khả năng dàn vũ khí hạt nhân chiến thuật để đánh Triều Tiên. Đó sẽ là một động thái có thể gây hại nặng cho nỗ lực kéo giảm căng thẳng, vào lúc có dấu hiệu CHDCND Triều Tiên sắp phóng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Hàn Quốc dàn vũ khí hạt nhân chiến thuật để đánh chặn Triều Tiên

Trần Trí | 05/09/2017, 15:32

Ngày 5.9, hãng tin AP đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc không loại trừ khả năng dàn vũ khí hạt nhân chiến thuật để đánh Triều Tiên. Đó sẽ là một động thái có thể gây hại nặng cho nỗ lực kéo giảm căng thẳng, vào lúc có dấu hiệu CHDCND Triều Tiên sắp phóng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Trước đây, Seoul luôn bác giải pháp lần đầu tiên dàn vũ khí hạt nhân (VKHN) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc (từ những năm 1990). Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo nói: “Mọi giải pháp quân sự đều được xem xét, để đối phó mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên”.

Ông Song nhắc lại khả năng tái triển khai VKHN, sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6hôm 3.9, trong lúc ông báo cáo Quốc hội Hàn Quốc, theo hãng tin Yonhap.

Nhưng sau đó, người phát ngôn Moon Sang-gyun của Bộ ‘đính chính’ rằng ‘không có sự thay đổi nào trong nguyên tắc của Seoul là hướng tới mục tiêu một bán đảo Triều Tiên hoàn toàn phi hạt nhân.

Moon nói Bộ trưởng Song chỉ nhấn mạnh việc “cần xem lại mọi giải pháp sẵn có từ quan điểm quân sự để tìm ra một giải pháp thực tế”.

Giáo sư Kim Hyun-wook của Học viện ngoại giao quốc gia (ở Seoul) nói: “Không ai ở Hàn Quốc nghiêm túc đề xuất lại triển khai tài sản chiến lược của Mỹ như VKHN. Có thể họ bàn luận riêng, nhưng hiện chưa có kế hoạch nào”.

Cũng có những đề nghị ở Hàn Quốc rằng nước này nên tự phát triển vũ VKHN để khỏi bị lệ thuộc Mỹ.

Phát biểu của Bộ trưởng Song tiếp sau việc Bộ của ông báo động hôm 4.9: Triều Tiên sắp phóng ICBM.

Theo nhật báo Asia Business (Hàn Quốc) Triều Tiên bị phát hiện có dấu hiệu di chuyển một quả ICBM đến bãi phóng ở vùng biển phía tâyvào đêm 4.9 để tránh bị theo dõi. Bộ Quốc phòng nói chưa thể xác minh thông tin trên.

Trước đây, Triều Tiên phô trương khả năng quân sự trùng vào các sự kiện tầm quốc gia. Từ đó có tin đồn vụ phóng ICBM sẽ tiến hành ngày 9.9 tới, nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập CHDCND Triều Tiên. Dịp lễ này, ngày 9.9.2016, Bình Nhưỡng đã thử hạt nhân lần thứ năm.

Hải quân Hàn Quốc quyết tiêu diệt kẻ thù ngay trên biển

Nhằm thị uy, tàu chiến Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật trên biển trong ngày 5.9. Tham gia cuộc tập trận ở phía đông có khu trục hạm Gangwon nặng 2.500 tấn, một tàu tuần tra 1.000 tấn, các tàu 400 tấn mang tên lửa dẫn đường

Đại úy Choi Young-chan, chỉ huy lực lượng Giao chiến hải quân thứ 13 khẳng định: “Nếu địch khiêu khích trên biển hay dưới biển, chúng tôi sẽ lập tức đánh trả, chôn vùi chúng dưới biển”.

Ngoài ra, Hải quân Hàn Quốc cũng lên kế hoạch huấn luyện nhóm giao chiến trong 4 ngày (kể từ ngày 6.9) tại vùng biển phía nam.

Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của 10 tàu, gồm khu trục hạm Chungbuk 2.500 tấn và tàu ngầm, cùng máy bay giám sát hàng hải P-3C Orion và các máy bay đa nhiệm Lynx.

Các chiến đấu cơ F-15K và máy bay vận tải CN-235 của không quân Hàn Quốc cũng sẽ tham gia.

Dự kiến Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chống ngầm tại vùng biển phía đông vào các ngày 7 và 8.9.

Ngày 4.9, chiến đấu cơ F-15 và tên lửa đạn đạo Hyunmoo phóng từ trên bộ tập tấn công mô phỏng vào bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Trung Trực (theo AP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc dàn vũ khí hạt nhân chiến thuật để đánh chặn Triều Tiên