Lo ngại bị đứng bên lề trong lúc Tổng thống Donald Trump cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un nỗ lực đạt một thỏa thuận có thể định hình tương lai bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc tăng cường hiện diện tại nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh bằng nhiều cách.

Hàn Quốc không muốn đứng bên lề Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 27/02/2019, 10:50

Lo ngại bị đứng bên lề trong lúc Tổng thống Donald Trump cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un nỗ lực đạt một thỏa thuận có thể định hình tương lai bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc tăng cường hiện diện tại nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh bằng nhiều cách.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều diễn ra tại Hà Nội (Việt Nam) trong hai ngày 27-28.2. Sự kiện được kỳ vọng đem lại những cam kết rõ ràng về cách thức phi hạt nhân hóa.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết Hàn Quốc cử một đoàn quan chức với 20 thành viên đến Hà Nội vì hội nghị thượng đỉnh. Phái viên phụ trách các vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon cũng có mặt. Ông Lee trong vài tuần trước nhiều lần gặp gỡ đặc phái viên về Triều Tiên của Mỹ Stephen Biegun.

Không những vậy, chính quyền Seoul còn mở một trung tâm báo chí riêng nhưng có kết nối với trung tâm truyền thông (phục vụ công tác đưa tin hội nghị thượng đỉnh) do Việt Nam điều hành, tổ chức hoạt động thảo luận giữa các học giả và ca ngợi hội nghị thượng đỉnh lần 2 như một cơ hội thúc đẩy hòa bình. Chuỗi cửa hàng bánh Paris Baguette (Hàn quốc) cũng nhận nhiệm vụ cung cấp thức ăn lẫn đồ uống miễn phí cho phóng viên.

Một nguồn tin tiết lộ đơn vị quản lý trung tâm báo chí riêng là Hiệp hội Báo chí Hàn Quốc thay vì cơ quan nhà nước, vì tư cách quốc gia tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều thuộc về Việt Nam.

Những động thái trên hoàn toàn phù hợp với những gì Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố hôm 25.2. Ông nhấn mạnh Hàn Quốc phải giữ vai trò dẫn dắt nỗ lực chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, thúc đẩy hòa bình.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Người tiêu dùng Mỹ phản đối áp phí hằng năm 250 USD với xe điện
Consumer Reports, một tổ chức tiêu dùng có ảnh hưởng tại Mỹ, hôm 11.6 đã kêu gọi các nghị sĩ Đảng Cộng hòa từ bỏ kế hoạch áp đặt phí hằng năm 250 USD cho xe điện (EV) để tài trợ sửa chữa đường sá.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ thực hiện chính quyền địa phương hai cấp
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việc triển khai trợ lý ảo giúp cán bộ, công chức nắm vững quy trình, nhiệm vụ. Đây cũng là công cụ nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu suất công vụ, tạo cơ sở đánh giá năng lực cán bộ và chất lượng phục vụ người dân của chính quyền.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc không muốn đứng bên lề Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2