Theo Reuters, hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan hôm 25.2 trong một động thái tăng cường tần suất di chuyển qua tuyến đường thủy chiến lược, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

Tàu chiến Mỹ tiếp tục đi qua Eo biển Đài Loan thách thức Trung Quốc

Hoàng Vũ | 27/02/2019, 06:49

Theo Reuters, hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan hôm 25.2 trong một động thái tăng cường tần suất di chuyển qua tuyến đường thủy chiến lược, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

Trong một thông cáo, cơ quan phòng vệ Đài Loan nói họ biết về hoạt động “định kỳ” này, đã theo dõi và không nhận thấy điều gì khác thường.

Trong khi đó, hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, 2 tàu được xác định là tàu khu trục Stethem và tàu vận tải hạng nặng Cesar Chavez. Việc các tàu di chuyển qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương “tự do và cởi mở”.

Đây là lần thứ hai hải quân Mỹ thực hiện một chuyến tuần tra qua eo biển Đài Loan trong năm nay. Năm ngoái, Mỹ cũng đã cho tàu chiến của mình đi qua eo biển Đài Loan 3 lần. Động thái trên cho thấy Mỹ đang tích cực hỗ trợ Đài Loan trong bối cảnh quan hệ giữa hòn đảo tự trị này với Trung Quốc đang gia tăng căng thẳng.

Trung Quốc trước đó, đã nhiều lần cử máy bay và tàu quân sự đi vòng quanh hòn đảo và thực hiện nhiều cuộc tập trận trong vài năm qua nhằm cô lập Đài Loan trên phạm vi quốc tế, khiến hòn đảo này chỉ còn vài đồng minh ngoại giao.

Bắc Kinh vốn đã nhiều lần yêu cầu Washington cắt đứt mọi quan hệ quân sự với hòn đảo mà Trung Quốcxem là một phần lãnh thổ "không thể tách rời" của nước này và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để kiểm soát Đài Loan nếu cần thiết.

Dù tuyên bốcông nhận chính sách "Một Trung Quốc", Mỹ trên thực tế vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan và thường xuyên cung cấp những vũ khíđể hòn đảo này chủ độngtrong việc phòng thủ trước Bắc Kinh.Mỹ đã bán cho Đài Loan hơn 15 tỷ USD vũ khí từ năm 2010.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu chiến Mỹ tiếp tục đi qua Eo biển Đài Loan thách thức Trung Quốc