Chiếc xe khách loại 16 chỗ chở hành khách đi trên đường Nguyễn Duy Trinh thì bất ngờ mất lái tông hàng loạt dải phân cách rồi lật nhào.

Hàng chục người kêu cứu bên trong xe khách bị lật

Hồ Đông | 18/06/2018, 12:33

Chiếc xe khách loại 16 chỗ chở hành khách đi trên đường Nguyễn Duy Trinh thì bất ngờ mất lái tông hàng loạt dải phân cách rồi lật nhào.

Chiếc xe khách lật nhào trên đường Nguyễn Duy Trinh khiến gần chục hành khách mắc kẹt bên trong

Đến gần trưa 18.6, lực lượng chức năng quận 2 (TP.HCM) mới giải quyết xong hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, xe khách 16 chỗ mang BKS: 51B – 197.75 chở 9 người, lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh hướng từ vòng xoay Phú Hữu về đường Nguyễn Thị Định. Đến chân cầu Xây Dựng thuộc phường Phú Hữu (quận 9, TP.HCM) thì bất ngờ tông vào hàng loạt dải phân cách ngăn giữa 2 chiều rồi lật nhào qua phải.

Tai nạn làm nhiều hành khách trên xe hoảng loạn la hét cầu cứu. Lúc này, nhiều người dân xung quanh đã chạy đến phá cửa đưa ra ngoài. Trong số này có 2 người bị thương nặng được đưa đi bệnh viện ngay sau đó.

Ghi nhận từ hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng khiến dầu nhớt chảy lênh láng. Ngoài ra, hơn 5 mét dải phân cách bằng bê tông bị húc văng. Sự việc còn khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Giao thông qua khu vực tai nạn gặp nhiều khó khăn

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng sở tại cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tiến hành xử lý hiện trường vụ tai nạn, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông.

Theo phản ánh của người dân địa phương, kể từ khi lắp đặt dải phân cách bằng bê tông dài hơn 5 mét tại chân cầu Xây Dựng thì khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn. Gần nửa tháng trở lại đây, tại vị trí này đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông.

Tin, ảnh: Đông Nam
Bài liên quan
Đồng Nai: Xe khách bất ngờ bốc cháy trên cao tốc
Chiều 19.4, một chiếc xe khách 45 chỗ đang di chuyển trên cao tốc TP.HCM -Long Thành - Dầu Giây bất ngờ bốc cháy, 22 hành khách đã thoát thân an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng chục người kêu cứu bên trong xe khách bị lật