Tuần lễ Festival Huế 2022 quy tụ những chương trình nghệ thuật đặc sắc của 20 đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Hàng ngàn người dân đến tham dự khai màn Tuần lễ Festival Huế 2022

Võ Thế Nghĩa | 26/06/2022, 11:32

Tuần lễ Festival Huế 2022 quy tụ những chương trình nghệ thuật đặc sắc của 20 đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Tối ngày 25.6, tại Quảng trường Ngọ Môn, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khai màn Tuần lễ Festival Huế 2022 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Huế”.

nhha.jpg
Tuần lễ Festival Huế 2022 quy tụ những chương trình nghệ thuật đặc sắc - Ảnh: Đình Hoàng

Chương trình diễn ra trong 90 phút, có chủ đề "Đất nước thái hòa" được chia làm 3 phần: Bài thơ đô thị; tinh hoa hội tụ và Huế - Thành phố xanh. Nhiều tiết mục nghệ thuật thể hiện những nét riêng về Huế và sự hội nhập - phát triển. Chương trình khai màn còn là sự kết hợp với trình diễn thời trang áo dài độc đáo và hiệu ứng công nghệ chiếu sáng tiên tiến và pháo hoa nghệ thuật đặc sắc.

z3521006138057_aafe5263a689c7b0773f6d6bc0b0f159.jpg
Khán giả ngồi kín khán đài để chờ xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn - Ảnh: Thế Nghĩa

Nội dung của các phần làm nổi bật lên hình ảnh những con người hiền hòa, thủy chung và nhân hậu nhưng cũng vô cùng sáng tạo của xứ Huế với những bàn tay khéo léo và điêu luyện, tạo nên những sản phẩm tinh hoa của làng nghề truyền thống. Đồng thời thể hiện được văn hóa của vùng đất Cố đô cũng như những vùng miền khác trong nước và các quốc gia trên thế giới. Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa nghệ thuật, mở ra một mùa lễ hội Festival Huế 2022 với nhiều nét mới, đặc sắc, ấn tượng và hấp dẫn đối với du khách gần xa.

nhuyatd.jpg
Tuyên bố Tuần lễ Festival Huế 2022 chính thức được bắt đầu bằng màn pháo hoa tuyệt đẹp - Ảnh: Đình Hoàng

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Bình – Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Tuần lễ Festival Huế 2022 quy tụ những chương trình nghệ thuật đặc sắc của 20 đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Sự kiện là sự giao thoa sống động giữa truyền thống và hiện đại, những sắc màu văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn của văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Người xem đắm mình trong không gian cổ kính của một Cố đô văn hiến với 7 di sản được UNESCO vinh danh, nhưng vẫn sáng bừng sức sống của một đô thị xanh, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

"Với phương châm giữ cốt cách truyền thống nhưng cách thể hiện luôn luôn mới; sự hội tụ tinh hoa tiêu biểu cho bản sắc văn hóa vùng miền, quốc gia gắn với giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế, hướng đến sự tham gia của cộng đồng để nhân dân và du khách vừa là người thực hiện, vừa là chủ thể sáng tạo. Festival Huế 2022 sẽ tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng Huế thành thành phố Festival của châu Á, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam", ông Bình cho hay.

z3521007166231_6b42210289d2446f6ea8bc3ec08fd61c.jpg
Gắn liền với Festival Huế 2022 khu ẩm thực tại Di tích Lầu Thượng Bạc được rất nhiều người dân ghé thăm để thưởng thức nhiều món ăn đến từ mọi miền tổ quốc - Ảnh: Thế Nghĩa

Tuần lễ Festival Huế 2022 có 8 hoạt động chính, gồm chương trình nghệ thuật khai màn, chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật, lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”, lễ hội Bia, chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn, chương trình quảng diễn “Ngàn xưa âm vọng”, chương trình Hoàng cung giao hòa và đêm Gala giã bạn. Ngoài ra còn có gần 30 chương trình hưởng ứng, đồng hành khác.

z3520879854549_c0c3f0c3ffb2b052aac063938a15f0c4.jpg
Lực lượng CSGT đang tiến hành điều tiết, phân luồng để người dân tham gia giao thông di chuyển thuận lợi, tránh gây ùn tắc giao thông - Ảnh: Thế Nghĩa

Festival Huế được tổ chức trong nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự. 

Theo đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong đêm khai mạc Festival là công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Để các tuyến giao thông thông suốt, lực lượng Cảnh sát giao thông đã thực hiện phương án phân luồng, phân tuyến phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo nhu cầu đi lại cho các đoàn khách tham dự lễ khai mạc cũng như mọi người dân.

z3520879832939_82a90fa883ac8ad002e3fa7bfe68be1d.jpg
Lực lượng công an đươc bố trí để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đến tham dự khai mạc Tuần lễ Festival Huế 2022 - Ảnh: Thế Nghĩa

Đại úy Lê Tự Hiếu – Đội phó đội CSGT CATP Huế đang triển khai các phương án triển khai đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho biết, tại Quảng trường Ngọ Môn, TP Huế nơi diễn ra lễ khai màn, lượng người đến tham dự tập trung rất đông. Do triển khai thực hiện nghiêm túc các phương án đảm bảo an ninh trật tự và chủ động trong công tác phòng ngừa, xử lý mọi tình huống nên chương trình đêm khai màn Festival Huế 2022 đã diễn ra thuận lợi, tuyệt đối an toàn.

Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ ngày 25.6 và kết thúc vào ngày 30.6.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng ngàn người dân đến tham dự khai màn Tuần lễ Festival Huế 2022