Ngày 27.8, Tập đoàn Phương Trang đã hoàn tất nhập khẩu 99 xe 16 chỗ đời 2021 với giá 1,2 tỉ đồng/xe để hoán cải thành xe cứu thương cấp cứu bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh, thành.

Hàng trăm chiếc xe 16 chỗ đời mới thành xe cứu thương cấp cứu bệnh nhân COVID-19

T.V | 27/08/2021, 21:16

Ngày 27.8, Tập đoàn Phương Trang đã hoàn tất nhập khẩu 99 xe 16 chỗ đời 2021 với giá 1,2 tỉ đồng/xe để hoán cải thành xe cứu thương cấp cứu bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh, thành.

Số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng vẫn đang tăng cao tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai... khiến việc điều động xe cấp cứu chở bệnh nhân quá tải trầm trọng. Việc tập đoàn Phương Trang mua thêm 99 xeToyota Hiace để hoán cải thành xe cứu thương chở bệnh nhân cấp cứu là rất cấp bách trong thời điểm này, phục vụ tốt hơn cho yêu cầu phòng chống dịch, góp phần giảm số ca chuyển nặng, tử vong do COVID-19.

Đại diện đơn vị cho biết đang gấp rút hoàn tất các thủ tục, trước ngày 1.9, tất cả 99 xe mới Toyota Hiace sẽ được hoán cải thành xe cứu thương và đưa vào chở bệnh nhân COVID-19.

13.jpg

Trước đó, thực hiện theo lời kêu gọi của UBND TP.HCM, ngày 31.7, Phương Trang đã hoán cải 220 xe loại 16 chỗ thành xe cứu thương để đưa vào hoạt động tại các quận, huyện và TP.Thủ Đức. Ngoài ra, hơn 300 xe 16-45 chỗ cũng được đơn vị huy động cùng hơn 500 tài xế tham gia đưa đón y bác sĩ, người cách ly, bệnh nhân…

Tổng kinh phí mà tập đoàn hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 hơn 600 tỉ đồng. Các hoạt động trao tặng thiết bị y tế vẫn đang tiếp diễn. Chỉ tính riêng trong tuần từ ngày 22 - 27.8, Phương Trang tiếp tục trao tặng TP.HCM hơn 3.000 máy tạo ô xy lưu lượng cao, 75 máy trợ thở HFNC, 500 máy đo nồng độ ô xy SpO2; tặng tỉnh Bình Dương 2.000 máy tạo ô xy lưu lượng cao. Tổng cộng đến thời điểm này Phương Trang đã tài trợ hơn 500 máy trợ thở HFNC, 22.594 máy tạo ô xy lưu lượng cao, 22.000 máy đo nồng độ ô xy SpO2, 2 triệu găng tay y tế…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng trăm chiếc xe 16 chỗ đời mới thành xe cứu thương cấp cứu bệnh nhân COVID-19