Ngày 27.6, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết trên địa bàn hiện còn 930 tấn mực khô tồn đọng, trong đó khoảng 800 tấn trên tàu ngư dân và 130 tấn trong kho của thương lái.

Hàng trăm tấn mực khô ở Quảng Nam tồn đọng do vướng mắc từ Trung Quốc

27/06/2019, 15:50

Ngày 27.6, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết trên địa bàn hiện còn 930 tấn mực khô tồn đọng, trong đó khoảng 800 tấn trên tàu ngư dân và 130 tấn trong kho của thương lái.

Ngư dân Quảng Nam đang gặp khó do mực đánh bắt về không tiêu thụ được

Theo ông Thịnh, loại mực tồn đọng là mực xà, mực ma có nhiều ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa; đuôi mực màu đen sậm và ăn không ngon, mềm như mực nang, mực ống... đánh bắt ở gần bờ.

Trước đây, mực xà chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, tuy nhiên gần đây, phía Trung Quốc yêu cầu chuyển sang chính ngạch và truy xuất nguồn gốc nên mực xà không bán được.

"Trước đây giá mực từ 120.000 - 160.000 đồng/kg, nhưng nay dù các chủ tàu hạ giá thấp hơn vẫn không có người mua. Nếu tình trạng này không được giải quyết thì chắc chắn đời sống hàng nghìn hộ ngư dân sẽ gặp khó khăn", ông Thịnh nói.

Tàu đánh bắt mực của ngư dân

Lãnh đạo huyện Núi Thành đã đề nghị tỉnh Quảng Nam, các bộ ngành có giải pháp can thiệp để sản phẩm mực khô trên địa bàn xuất khẩu ổn định; hỗ trợ cho ngư dân trong giai đoạn khó khăn do phía Trung Quốc thay đổi cơ chế thu mua mực.

Ông Ngô Tấn - Phó giám đốc Sở NN-PT-NT ôQuảng Nam cho biết mặt hàng mực khô của ngư dân Núi Thành vẫn được thị trường Trung Quốc tiêu thụ bình thường, việc tồn đọng là do phía Trung Quốc thay đổi phương thức nhập khẩu.

"Cần thời gian để doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc chuyển từ thu mua và xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch", ông Tấn nói và cho biết tỉnh Quảng Nam đang làm văn bản gửi Bộ NN-PT-NT, Bộ Công Thương và kêu gọi doanh nghiệp hai nước gặp nhau để sớm ký kết việc xuất khẩu mực theo cơ chế mới.

Tin, ảnh: Thạch Châu - Nam Lộc

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng trăm tấn mực khô ở Quảng Nam tồn đọng do vướng mắc từ Trung Quốc